Song song quá trình phát triển kinh tế, có thể thấy trong thời gian qua, các cấp, ngành, các cơ quan chuyên môn đang quan tâm thúc đẩy phát triển các công trình công ích, công cộng, hệ thống cơ sở hạ tầng. Điều này thể hiện mối quan tâm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng chính đáng và ngày càng nâng cao của quần chúng nhân dân.
Ngoài các khu vực trung tâm, các đô thị lớn, thì đến những vùng cao, vùng sâu và vùng xa xôi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn..., có thể thấy rằng các điều kiện hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế-xã hội như điện, đường, trường, trạm… đã đáp ứng được đáng kể nhu cầu sử dụng trong đi lại, học tập, khám chữa bệnh, lao động, sản xuất… của đồng bào. Có được hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và đầy đủ, mới có được điều kiện cần để chăm lo, phát triển cuộc sống cơ bản của bà con các vùng dân tộc.
Tuy nhiên, tình trạng chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công đã được các đại biểu Quốc hội nghiêm khắc yêu cầu rà soát, đưa ra những quyết sách kịp thời để nhanh chóng thúc đẩy việc giải ngân cho các hạng mục quan trọng.
Và một cách thiết thực, nhiều đề xuất cũng đã được xây dựng các phương án giải quyết, thúc đẩy, nhằm đáp ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn mong mỏi của người dân, phát huy hiệu quả các công trình công cộng, công ích, hệ thống hạ tầng cơ sở trong các hoạt động phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch, tiếp tục phát triển đất nước với khí thế và quyết tâm cao trong bối cảnh mới.
Đông đảo cử tri và các đại biểu Quốc hội cùng mong nêu ra, phân tích và chỉ rõ để đề nghị các cơ quan chức năng của Chính phủ, bộ, ngành giải quyết thấu đáo, như những bức xúc về hệ thống y tế, giá dịch vụ sử dụng trang thiết bị y tế, vấn đề tăng học phí ở những thành phố lớn, tăng giá sách giáo khoa, tình trạng chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công... Điều này cũng cho thấy vai trò giám sát, hành động giám sát của Quốc hội đang ngày càng được đề cao, được mong đợi sẽ nâng cao hơn, quyết liệt hơn, nhất là trong bối cảnh kết quả phát triển kinh tế-xã hội còn chưa được như mong đợi, một phần do yếu tố khách quan, phần không nhỏ do yếu tố chủ quan.
Thực hiện tốt chức năng giám sát của mình trước những ý kiến luận bàn, phản biện đối với xã hội và hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, nắm vững nguyên nhân của những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, từ đó Quốc hội sẽ có những định hướng quan trọng với Chính phủ, địa phương trong công tác quản lý, điều hành, để từ đó thúc đẩy quá trình phát triển nhanh chóng và bền vững trong bối cảnh mới, khi chúng ta dần kiểm soát được đại dịch Covid-19 và nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội để bảo đảm cuộc sống cho nhân dân được tốt hơn.