Cuộc vật lộn ở khu vực nhóm cuối

Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2023 đã đi được nửa quãng đường của giai đoạn 1 với các trận đấu ngày càng quyết liệt.
0:00 / 0:00
0:00
CLB Hà Nội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2023. Ảnh: LÊ MINH
CLB Hà Nội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2023. Ảnh: LÊ MINH

Vòng 6 là vòng đấu khá thất vọng với các đội nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng khi cả ba đội xếp cuối bảng đều không giành được trận thắng nào. Để thua Công an Hà Nội ngay trên sân nhà, Bình Dương tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót với 3 điểm (3 hòa, 3 thua) và với phong độ nhạt nhòa của tiền đạo Tiến Linh, Bình Dương được dự báo sẽ rất khó khăn, kể cả khi gặp những đối thủ không mạnh như Hà Tĩnh (ở vòng 7). Có thành tích tệ hại giống hệt Bình Dương là SHB Đà Nẵng (3 điểm, đứng cuối bảng). Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng thi đấu rất thiếu ổn định, phung phí các cơ hội ít ỏi có được và dường như mất phương hướng trong hành trình đào thoát khỏi nhóm cuối. Ở vòng 7, SHB Đà Nẵng làm khách trên sân của đối thủ “vừa tầm” là tân binh Khánh Hòa nhưng nếu không thắng thì nhiều khả năng SHB Đà Nẵng vẫn phải chôn chân ở đáy bảng. Đội bóng còn lại trong tốp 3 nhóm cuối là CLB Thành phố Hồ Chí Minh may mắn kiếm được trận hòa trước Bình Định song thực lực của đội bóng mùa này khá yếu, các ngoại binh đều đã lớn tuổi buộc HLV phải “lựa cơm gắp mắm” để lèo lái “trận nào biết trận đó” sao cho tránh suất rớt hạng. Trong khi các đội nhóm cuối chật vật thì nhóm đầu gồm Hà Nội FC, Thanh Hóa và Nam Định đang tranh thủ bứt lên mạnh mẽ. Hà Nội FC với trận thắng đậm 3-0 trước Hải Phòng đã tạm giữ ngôi đầu (cùng 14 điểm với Thanh Hóa nhưng hơn hiệu số). Vị trí này có thể thay đổi khi ở vòng 7 Thanh Hóa gặp đội yếu CLB Thành phố Hồ Chí Minh trong khi Hà Nội FC gặp Bình Định. Trên thực tế, trừ nhóm đầu đang tạo cách biệt khá xa, nhóm giữa bảng như Hải Phòng, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An chỉ cách nhóm cuối đúng một trận thắng (3 điểm) nên chỉ cần sơ sẩy ở một vòng đấu là các đội nhóm này có thể rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Sau vòng đấu thứ 7, V.League lại tiếp tục nghỉ một tháng để nhường chỗ cho U22 tham gia SEA Games. Với lực lượng như hiện tại, nhóm cuối bảng đã lộ diện là các ứng viên cho suất xuống hạng và phải nỗ lực hết sức cùng may mắn mới có thể thoát khỏi khu vực này.