Còn nhiều việc phải làm

Đội tuyển U22 Việt Nam đã giành thắng lợi trong hai trận gặp Lào (thắng 2-0) và thắng 3-1 trước Singapore ở vòng bảng SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
Văn Tùng ghi bàn thắng đầu tiên cho U22 Việt Nam trước U22 Singapore. Ảnh: ZING
Văn Tùng ghi bàn thắng đầu tiên cho U22 Việt Nam trước U22 Singapore. Ảnh: ZING

Dù có nhiều lợi thế khi giành cả hai trận thắng, nhưng không ít người hâm mộ vẫn lo lắng cho đoàn quân của HLV Troussier, bởi ngoài tỷ số thì việc vận hành lối chơi của U22 Việt Nam chưa thật sự suôn sẻ.

Điều dễ nhận ra là dù luôn áp đảo trước các đội được đánh giá là yếu nhất bảng nhưng U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tạo lập thế trận và điều này diễn ra trong hầu hết thời gian của trận đấu. Thứ mà mọi người trông chờ từ các tuyên bố của HLV Troussier rằng xây dựng một lối chơi kiểm soát bóng, đã chưa xảy ra khi U22 Việt Nam tổ chức phát bóng dài sang hai cánh với nhiều đường chuyền thiếu chính xác thay vì phối hợp nhóm ngay từ phần sân nhà. Việc mất bóng, chuyền sai địa chỉ và yếu hơn trong tranh chấp tay đôi xảy ra không ít lần ở ngay khu vực 16m50 sân nhà đã gây ra nhiều tình huống nguy hiểm và chỉ nhờ vào yếu tố may mắn thì chúng ta mới không thủng lưới. Nhìn chung ở hai trận đấu này, ngoài việc chưa thể phối hợp nhóm tốt thì U22 Việt Nam cho thấy thiếu một thủ lĩnh điều hòa lối chơi trên sân, các tuyến chưa kết nối nhuần nhuyễn và thể lực cũng chưa thật sự sung sức. Bên cạnh đó, tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng cũng cần được nhìn thấy nhiều hơn ở các cầu thủ trẻ.

Những thiếu sót nói trên là điều dễ hiểu bởi đây là một tập thể còn non kinh nghiệm, chưa thi đấu cùng nhau nhiều và cũng hiếm được cọ xát ở các sân chơi quan trọng như V.League và các giải quốc tế. Lối chơi hoàn toàn mới của HLV cũng cần có thời gian để các cầu thủ thẩm thấu triết lý và cách vận hành sơ đồ chiến thuật. Sẽ còn nhiều việc phải làm với U22 Việt Nam nhưng không chỉ là ở SEA Games mà còn trên hành trình đường xa tới vòng loại World Cup 2026, nơi các cầu thủ trẻ hôm nay sẽ trở thành trụ cột trên đội tuyển quốc gia. Trước mắt, U22 Việt Nam cần nỗ lực từng trận còn lại ở vòng bảng và cố gắng trận sau đá tốt hơn trận trước để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho sau này.