Còn cơ hội cho thí sinh xét tuyển bổ sung

Thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 vừa kết thúc đăng ký xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ngày 8/9. So với năm ngoái, năm nay, tỷ lệ thí sinh ảo ở trường công lập (chưa tự chủ) giảm; trong khi ở các trường công tự chủ và trường tư lại có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển nhập học ít hơn.
Từ ngày 9/9 đến tháng 12/2023, các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển sinh các đợt bổ sung theo quy định. Ảnh: NGUYỄN HẢI
Từ ngày 9/9 đến tháng 12/2023, các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển sinh các đợt bổ sung theo quy định. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Chọn đúng “điểm rơi”

Cho đến thời điểm này, hàng chục trường đại học (ĐH) công lập vẫn còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Trong đó mức điểm sàn nhận hồ sơ dao động từ 15 - 23,43 điểm tùy trường, ngành học.

Ở phía bắc, Trường ĐH Thương mại thông báo xét tuyển bổ sung các chuyên ngành đào tạo trình độ ĐH liên kết với các trường ĐH đối tác nước ngoài. Để xét tuyển theo kết quả học tập THPT 5 học kỳ, thí sinh cần đáp ứng điều kiện đã tốt nghiệp THPT, đồng thời có kết quả trung bình học tập và kết quả trung bình môn ngoại ngữ từ 6,5 điểm. Nếu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có tổng điểm ba môn thi bất kỳ thuộc các môn thi tốt nghiệp từ 20 điểm trở lên. Để xét tuyển thẳng, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn giá trị đến thời điểm xét tuyển sẽ được xét tuyển thẳng, cụ thể: IELTS 5.5, TOEFL iBT 72, APTIS ESOL B2, TOEIC (4 kỹ năng) 1095, VSTEP bậc 4/6 trở lên. Sinh viên sẽ được đào tạo toàn khóa (ba năm) học ĐH tại Trường ĐH Thương mại (thời gian đào tạo ĐH của các nước châu Âu là ba năm).

Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng sẽ xét tuyển 110 chỉ tiêu cho ba ngành học. Trong đó, ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính có 40 chỉ tiêu. Ngành Kỹ sư Tự động hóa và Tin học có 50 chỉ tiêu và ngành Quản lý (song bằng VNU-Keuka) có 20 chỉ tiêu. Nhà trường có hai phương thức xét tuyển là: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 21 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển, điểm thi tiếng Anh/Pháp/Nhật ≥ 6; có tổng điểm quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5,5 kết hợp điểm thi hai môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 23 điểm.

Theo thông tin từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, học viện xét tuyển bổ sung đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ điều kiện xét tuyển học ĐH theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh của học viện; các thí sinh chưa trúng tuyển vào học viện trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT năm 2023. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 theo thang điểm 10 của ba môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 21 điểm. Riêng nhóm ngành Sư phạm công nghệ thí sinh đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8 trở lên.

Ở phía nam, trong số trường xét tuyển bổ sung có nhiều trường ĐH công lập như Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh (xét tuyển bổ sung phân hiệu Vĩnh Long), ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, ĐH Công thương TP Hồ Chí Minh, ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Thủ Dầu Một…

Ở nhóm ngành sư phạm, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế vừa thông báo xét tuyển bổ sung 41 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ và 81 chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có điểm xét tuyển cao nhất 26,25 điểm theo phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ và 26 điểm theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ở nhóm ngành sức khỏe, Trường ĐH Phenikaa thông báo xét tuyển ĐH hệ chính quy đợt 2 với 790 chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó, ngành Dược học lấy điểm sàn là 21 điểm; ngành Y khoa, Răng hàm mặt lấy điểm sàn từ 22,5 điểm. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng thông báo xét tuyển bổ sung 2023 ngành Y khoa với điểm sàn lên đến 23,5 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT). Ngành Dược học của trường này nhận hồ sơ lên xét tuyển với điểm thi tốt nghiệp THPT từ 21 điểm.

Theo TS Lê Xuân Thành, Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên, Trường ĐH Mỏ - Địa chất (Hà Nội), để xét tuyển bổ sung vào các trường đại học còn chỉ tiêu, thí sinh cần cập nhật, theo dõi thông tin mới nhất về xét tuyển bổ sung của trường mà mình dự định xét tuyển thông lệ, điểm chuẩn tuyển bổ sung chỉ tương đương đợt 1. Tuy nhiên, do nguồn tuyển bổ sung không còn nhiều nên một số ngành, trường học, điểm chuẩn có thể biến động tăng. Vì vậy, thí sinh cần lưu ý, nghiên cứu kỹ lưỡng để chọn “điểm rơi” đúng và trúng. Khoảng cách an toàn nhất là có mức điểm cao hơn 3 điểm so mức điểm chuẩn đợt 1.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023. Ảnh: MINH TÂM

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023. Ảnh: MINH TÂM

Hãy chọn ngành thật sự muốn học

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2023, toàn quốc có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,88%. Tỷ lệ số thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học chiếm 65,9% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (năm 2022 tỷ lệ này là 61,34%). Trong đợt 1, số lượng thí sinh trúng tuyển trên hệ thống sau lọc ảo là hơn 610.000 thí sinh (đạt 92,7% trong tổng số hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2023). Tối 8/9, Bộ GD&ĐT cho biết, đã có 494.488 thí sinh xác nhận nhập học đợt 1. Như vậy, có khoảng hơn 7% thí sinh chưa trúng tuyển có thể xét tuyển bổ sung vào các cơ sở giáo dục đại học. Ngoài ra, những thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên không xác nhận nhập học đợt 1 cũng có thể tham gia xét tuyển bổ sung.

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, sau 17 giờ ngày 8/9, thí sinh không xác nhận nhập học nếu không có lý do chính đáng, coi như không trúng tuyển (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài). Khi đó, thí sinh có thể tham gia xét tuyển bổ sung vào các trường đại học. Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Từ ngày 9/9 đến tháng 12/2023, các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển sinh các đợt bổ sung theo quy định.

Dù cơ hội vẫn còn nhưng theo nhiều chuyên gia giáo dục, thí sinh khi tham gia xét tuyển bổ sung vẫn phải dựa trên nguyên tắc chọn ngành là những ngành phù hợp với năng lực và đam mê. Thí sinh không nên “chọn đại” một ngành nào đó chỉ vì muốn được tiếng đã trúng tuyển ĐH. Cũng không nên chọn ngành theo số đông, bạn bè, mà ngành học nên thật sự là ngành mình muốn học và thích học.

Ông Ngô Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh truyền thông (Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng) đánh giá, các thí sinh chọn các đợt bổ sung thường có tỷ lệ nhập học cao hơn đáng kể so với trúng tuyển đợt 1. Điển hình, trong xét tuyển đợt 1 tại trường, tỷ lệ 70-75% xác nhận nhập học với nhóm ngành khoa học sức khỏe, và 65-75% với các ngành khoa học xã hội, ngôn ngữ. Còn xét tuyển bổ sung đang được trường triển khai thì tỷ lệ nhập học lên tới 80-90%. Trong số 600 chỉ tiêu tuyển bổ sung, đến nay trường tuyển được 200. Ông Dũng nhấn mạnh: Điều này cho thấy các thí sinh lựa chọn xét tuyển bổ sung thường đã suy nghĩ thật kỹ về ngành học của mình. Hiện, trường vẫn tiếp tục nhận các nguyện vọng xét tuyển bổ sung từ thí sinh.

Các chuyên gia tuyển sinh ở các trường ĐH cũng chia sẻ một thực tế, hiện có nhiều thí sinh nằm trong danh sách trúng tuyển nhưng từ chối nhập học. Số lượng thí sinh chọn hướng đi khác này có thể vì đi du học, hoặc trúng tuyển những ngành không phải ngành mình mong muốn, hoặc có thể đi học cao đẳng.

Có thể bạn quan tâm