Chuyện ước mơ

Trao đổi ý kiến với giới truyền thông sau đợt trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10 vừa rồi, HLV Troussier nhận xét bóng đá Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng nhưng hiện chỉ gói gọn trong khu vực Đông Nam Á chứ chưa là gì nếu bước chân ra châu lục.
Đội tuyển Việt Nam đang bắt nhịp với lối chơi tiến công hiện đại. Ảnh: LÊ MINH
Đội tuyển Việt Nam đang bắt nhịp với lối chơi tiến công hiện đại. Ảnh: LÊ MINH

Theo ông Troussier, bóng đá Việt Nam muốn phát triển phải tạo ra thử thách và phải biết ước mơ, bởi điều ấy dẫn hướng cho mọi hành động trên hành trình đi lên của nền bóng đá.

Tại đại hội thường niên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2006, chúng ta từng đặt ra mục tiêu sẽ tham dự VCK World Cup 2014 thế nhưng mục tiêu ấy có lẽ chỉ là mơ ước vì vào thời điểm đó bóng đá Việt Nam vẫn còn đang quanh quẩn trong khu vực Đông Nam Á chứ chưa thể vươn ra những sân chơi lớn hơn. Phải mãi tới thời kỳ HLV Park Hang-seo cầm quân, khi bóng đá Việt Nam có được một lứa cầu thủ tài hoa và đồng đều, chúng ta mới bắt đầu tiến ra châu lục và bước đầu gặt hái thành tích (lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất ở ASIAD 18). Cùng với đó là lối chơi phòng ngự phản công được cho rằng mang tính thực tế và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, các kết quả trong thực tế ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã cho thấy sự thất bại của lối chơi nếu muốn đứng trong tốp đầu châu lục. Lý do là bởi lối chơi như thế tỏ ra thích hợp với các đối thủ có trình độ ngang bằng hoặc thấp hơn ở tầm khu vực nhưng phá sản khi đối đầu với các đội mạnh ở châu lục.

Giờ đây, khi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên mơ ước tới việc tham dự VCK World Cup, cũng là lúc cần áp dụng lối chơi mới hiện đại, nghĩ tới tiến công thay vì chỉ chủ động phòng ngự. Việc thay đổi dĩ nhiên đòi hỏi trả giá, có khi là đau đớn nhưng thay đổi là cần thiết với giấc mơ tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh. Đó là một ước mơ thật sự, được đánh mốc mục tiêu rõ ràng chứ không mơ hồ như năm 2006 và đã có lộ trình cho World Cup 2026, 2030. Miễn là bóng đá Việt Nam chấp nhận thay đổi và tin tưởng vào những gì đã chọn.