Nếu xét về lực lượng, việc CAHN vô địch V.League là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên bởi ngay sau khi lên hạng dưới cái tên Công an nhân dân, đội bóng này liên tục đầu tư để đưa về đội hàng loạt cầu thủ giỏi. Việc đầu tư có chiều sâu như thế đã đem lại hiệu quả cao khi CAHN đạt được kết quả ấn tượng. Dù V.League 2023 chưa kết thúc và CAHN cũng chưa chạm tay vào chiếc cúp vô địch thì theo giới chuyên môn, CAHN không những vô địch mùa giải này mà còn có khả năng vô địch ở những mùa kế tiếp. Dù vậy vấn đề đặt ra là bằng cách nào CAHN có thể duy trì được thành tích ấy bởi không thể cứ mãi chi tiền để mua về các ngôi sao.
Một thí dụ điển hình là Hà Nội FC cũng có khởi đầu từ đội bóng hạng ba và lên hạng (trong 3 năm thăng 3 hạng) bằng việc mua cầu thủ giỏi để củng cố lực lượng, thế nhưng để có chuỗi thành tích sáu lần vô địch quốc gia thì Hà Nội FC đã đầu tư để xây dựng các lứa cầu thủ trẻ kế cận chất lượng cao. Một trong những lý do khiến Hà Nội FC vô địch nhiều năm là nhờ lực lượng có chiều sâu, các cầu thủ tuyến kế cận khi được đôn lên đội 1 đều đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.
Dĩ nhiên vẫn cần đầu tư để mua về cầu thủ giỏi, song việc xây dựng một hệ thống đào tạo trẻ bài bản chắc chắn là giải pháp lâu dài và bền vững để bảo đảm thành tích ổn định cho đội bóng thay vì cách chỉ mua cầu thủ mà thiếu đi nền tảng là các lứa cầu thủ trẻ. Nhìn ra thế giới, các đội bóng chuyên nghiệp đều có cách xây dựng đội bóng như thế và có lẽ những đội bóng như CAHN nên đi theo con đường ấy nếu muốn trở thành một đội bóng mạnh mới của bóng đá Việt Nam.