Chuyến công du chiến lược

Cuối tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến hành cuộc gặp cấp cao, trong đó nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ tiên tiến và đối phó biến đổi khí hậu. Trước đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã tới Anh trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu chiến lược kéo dài một tuần.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gặp gỡ người đồng cấp Pháp Macron tại Paris. Ảnh: YONHAP
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gặp gỡ người đồng cấp Pháp Macron tại Paris. Ảnh: YONHAP

AP cho hay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 20/11 bắt đầu chuyến công du kéo dài tới Anh và Pháp. Theo lịch trình, ông Yoon Suk Yeol tới Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước nhân dịp kỷ niệm 140 năm quan hệ song phương, sau đó tới Pháp thực hiện chiến dịch ngoại giao vận động giành quyền đăng cai Hội chợ triển lãm thế giới 2030 tại thành phố cảng Busan.

Chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Anh kéo dài bốn ngày, theo lời mời của Vua Charles III. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee là những vị khách cấp nhà nước đầu tiên của Anh kể từ khi Vua Charles III đăng quang vào tháng 5 vừa qua.

Tại Thủ đô London, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã ký kết Hiệp ước Phố Downing, nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn cầu khi hai nước kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Văn kiện được công bố sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước tại Văn phòng Thủ tướng Anh. Hiệp ước Phố Downing khẳng định: Anh và Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ về quốc phòng và an ninh, hợp tác đổi mới khoa học công nghệ và thúc đẩy các cơ hội thương mại, đầu tư.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực kỹ thuật số nhằm tăng cường hợp tác trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng viễn thông, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật số, năng lượng hạt nhân, vũ trụ, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và năng lượng sạch.

Đối với lĩnh vực được cả hai nhà lãnh đạo Anh-Hàn Quốc quan tâm là trí tuệ nhân tạo (AI), hai bên đã quyết định tăng cường hợp tác mạnh mẽ nhằm tạo ra tiêu chuẩn toàn cầu cho chính phủ điện tử thế hệ tiếp theo kết hợp AI. Theo một thỏa thuận được ký kết, Hàn Quốc và Anh nhất trí mở rộng trao đổi, hợp tác trong việc giới thiệu và hợp tác công nghệ thông tin tiên tiến; đổi mới trong xây dựng và vận hành hệ thống chính phủ số, phát triển dịch vụ công sử dụng AI; giới thiệu công nghệ đám mây mới, triển khai các dịch vụ kỹ thuật số lấy công dân làm trung tâm.

Còn tại Pháp, theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 25/11, cuộc gặp cấp cao lần này là cơ hội để Seoul tăng cường hợp tác với Pháp - nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, trước khi Hàn Quốc đảm nhận nhiệm kỳ ủy viên không thường trực vào năm tới.

Trong cuộc hội đàm tại Điện Élysée, Tổng thống Macron bày tỏ ủng hộ Hàn Quốc trong vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình ở Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác kinh doanh giữa hai nước trong lĩnh vực pin sạc và năng lượng tái tạo, đồng thời nhất trí về sự cần thiết phải hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, lượng tử, khởi nghiệp và chất bán dẫn.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: “Hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp tiên tiến, vấn đề biến đổi khí hậu, loại bỏ than đá và chuyển đổi năng lượng, cũng như hợp tác phát triển năng lượng tái tạo”.

Tại Paris, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đã có cuộc gặp với đại diện từ các quốc gia thành viên của Cục Triển lãm quốc tế - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Hội chợ triển lãm thế giới (World Expo), trong bước vận động cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu lựa chọn quốc gia đăng cai sự kiện vào năm 2030. Cuộc bỏ phiếu chọn thành phố đăng cai sẽ diễn ra vào ngày 28/11. Đây là cuộc đua “tam mã”, trong đó Hàn Quốc tham gia cạnh tranh cùng với thành phố Riyadh của Saudi Arabia và Rome của Italy.

Chương trình làm việc dày đặc bao trùm nhiều vấn đề quan trọng cho thấy tầm mức chiến lược trong chuyến công du Anh-Pháp lần này của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Sẵn sàng hợp tác thúc đẩy từ kinh tế - thương mại đến an ninh, Hàn Quốc đang cho thấy vai trò ngày càng gia tăng trước các vấn đề toàn cầu.