Chung sức đưa mùa xuân sum vầy đến với người lao động

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn để đoàn viên, người lao động yên tâm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa.

Nhiều chương trình hỗ trợ được đưa ra để giúp người lao động được đón xuân an lành. (Ảnh Phương Linh)
Nhiều chương trình hỗ trợ được đưa ra để giúp người lao động được đón xuân an lành. (Ảnh Phương Linh)

Đa dạng các hoạt động vì người lao động

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TLĐ, ngày 15/10/2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố đã và đang triển khai đa dạng các hình thức chăm lo, quan tâm nhiều hơn các đối tượng đoàn viên, người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong dịp Tết năm nay, tổ chức Công đoàn sẽ hỗ trợ tổng cộng 500 vé máy bay khứ hồi cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc xa quê tại các tỉnh, thành phố phía nam. Chương trình được triển khai từ ngày 12-16/2/2026, các chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đi sân bay Phú Bài (thành phố Huế), sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Vinh (Nghệ An). Giờ và số hiệu chuyến bay cụ thể do cơ quan chức năng làm việc với các hãng hàng không và thông báo trực tiếp tới người lao động được hỗ trợ.

Ngoài ra, chương trình “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026” tiếp tục được triển khai với quy mô lớn hơn những năm trước. Trước mắt, sẽ có hơn 2.000 công nhân lao động được hỗ trợ. Số lượng vé hỗ trợ sẽ được phân bổ cho các Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Công đoàn Đường sắt Việt Nam, để thực hiện.

Bên cạnh hỗ trợ phương tiện đi lại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo Tết. Trong đó nổi bật là tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật; doanh nghiệp có nhiều công nhân lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, có quê ở vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại… Mức chi dự kiến 1,3 triệu đồng/người (trong đó bao gồm một triệu đồng tiền mặt và 300 nghìn đồng quà hiện vật).

Phát huy sự chủ động phối hợp

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến tập trung các hoạt động chăm lo chính như chương trình “Tết sum vầy”, “Tết Công đoàn” gồm các gian hàng nhu yếu phẩm, gói-nấu bánh; trao quà cho 350.000 đoàn viên, người lao động khó khăn; hỗ trợ người có người nhà mất do bão lũ, thiên tai... Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động vui Tết cho trẻ em tại các khu nhà trọ công nhân...

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo Tết tại chỗ; tặng vé tàu, vé xe cho công nhân về quê đón Tết và xe đón công nhân quay trở lại thành phố làm việc; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho người lao động không có điều kiện về quê. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các hoạt động chăm lo Tết phải phát huy tính liên kết, có sự phối hợp khăng khít, nhịp nhàng giữa các tổ chức chính trị - xã hội.

Còn theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng tỉnh sẽ hỗ trợ hơn 2.200 vé xe ô-tô miễn phí đưa công nhân về các tỉnh miền bắc, miền trung và Tây Nguyên. Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Mai Xuân Tuân chia sẻ: “Công tác chăm lo Tết tại Đồng Nai đang được triển khai đồng bộ, thiết thực và đầy tính nhân văn từ tỉnh đến cơ sở. Đây không chỉ là giải pháp an sinh xã hội mà còn là chiến lược dài hạn để giữ chân nguồn nhân lực, ổn định quan hệ lao động sau Tết Nguyên đán”.

Tiếp tục các hoạt động chăm lo cho người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu Công đoàn xã, phường chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tổ chức các hoạt động chăm lo phù hợp điều kiện địa phương. Sự linh hoạt này giúp phong trào lan tỏa sâu rộng, đến từng khu dân cư, từng doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2021-2025, hoạt động chăm lo Tết được tổ chức thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và người lao động, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và củng cố niềm tin của đoàn viên, xã hội đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần vì người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu, các hoạt động chăm lo Tết hướng về cơ sở, tập trung vào đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất. Trong đó, ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị cắt giảm giờ làm, mất việc làm, bị nợ lương thưởng; đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; cán bộ công đoàn, đoàn viên di chuyển xa do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp ■

xe-cong-doan-dua-cong-nhan-ve-que-an-tet-hoi-hop-khong-ngu-duoc-vi-lo-cham-chuyen-20230119090503.jpg
Nhiều người lao động sẽ được hỗ trợ vé ô-tô để trở về quê với gia đình.

Theo tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong dịp xuân 2026, sẽ có mô hình “Bữa cơm tất niên công đoàn” với suất ăn tối thiểu trị giá 70.000 đồng từ nguồn công đoàn và các đơn vị tài trợ. Hoạt động này hướng tới gắn kết đoàn viên, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương trong không khí sum họp cuối năm.

Có thể bạn quan tâm