Chỗ trông xe cũng phải hợp lý

Nói thế là bởi đi trong phố, không ít lần tức anh ách. Đường thì đã nhỏ, lượng xe cộ đã đông, vỉa hè lại bị lấn chiếm khiến nhiều người đi bộ phải xuống lòng, lề đường.

Trong tình cảnh đó thì riêng một dãy dài lề đường lại được “cắt” ra để làm dịch vụ gửi xe ô-tô. Lề đường cả tuyến phố mất luôn một đoạn hơn 2 m, dẫn đến lưu thông chậm chạp, ùn ứ thường xuyên.

Ngoài những phố cho tổ chức dịch vụ để ô-tô thì không ít phố khác nhiều quán cà-phê, nhà hàng…, không thấy dịch vụ nhưng khách khứa, người qua lại vãng lai cũng cứ để xe lấn chiếm lề đường hàng tiếng đồng hồ. Với các phố rộng thì còn đỡ, chứ cứ phố nhỏ mà kéo dài mãi tình trạng này, nhiều người qua lại, chứng kiến rất bức xúc.

Đường là không gian dành cho đi lại. Biết rằng phương tiện giao thông cá nhân phát triển ồ ạt, khu vực nội đô thiếu bãi đỗ xe, nên có những tuyến phố được tổ chức dịch vụ trông xe dưới lề đường nhằm đáp ứng nhu cầu người dân vào siêu thị một lúc, đến cơ quan nào gần đó, hay la cà quán xá, ăn cái này, mua cái nọ, hay hàng trăm lý do khác. Nhưng cũng phải có mức độ chứ, phải chọn địa điểm, bố trí không gian hợp lý, chứ cứ “nhè” chỗ nào trống là đỗ xe vào, là có người ra thu tiền xong cứ để đấy; hoặc đã chật thế mà vẫn cố kẻ vạch cho xe đỗ vào hàng loạt một cách công khai thì thật là bất chấp quyền lợi của cộng đồng.

Mà vào các phố để trông xe như thế, kẻ vạch chia ô rõ ràng như thế, nhà dân hàng phố hay tư nhân ở đâu đến, hay một nhóm nào đấy không tự tiện mà chiếm lĩnh được. Dịch vụ trông giữ xe ô-tô trong phố hoặc công, hoặc tư gì thì gì, cũng phải được sự đồng ý của chính quyền sở tại, cơ quan chức năng địa phương rồi! Thế nên mới đòi hỏi chính quyền, cơ quan chức năng phải tính chỗ cho phù hợp. Phố nào đã nhỏ bé, chật hẹp thì thôi, để cho dân còn đi lại, ra vào, chứ cứ ùn ứ vì một chuỗi, có khi cả hai chuỗi xe chiếm hết phần đường suốt cả ngày thì nhọc nhằn lắm lắm!

Còn những phố nào vốn không cho tổ chức dịch vụ trông xe mà cứ có xe cố dừng, đỗ lâu thì cần có hình thức nhắc nhở, xử lý tại chỗ, phạt nguội để cảnh báo mọi người không vi phạm, tái phạm, cũng như đừng bảo đảm, cổ vũ cho những việc đỗ xe bừa bãi như thế.

Để ảnh hưởng không tốt đến đời sống, sự đi lại của dân là việc hết sức tránh. Như các điểm đỗ xe cả được phép lẫn tự phát một cách bất hợp lý trong phố, thực trạng này tưởng nhỏ mà không nhỏ chút nào.