Chờ màn khởi đầu

Sau quá trình chuẩn bị với tổng số sáu trận giao hữu, đội tuyển U22 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào các trận đấu chính thức tại SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
U22 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U22 Lào tại trận mở màn SEA Games 32. Ảnh: LÊ MINH
U22 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U22 Lào tại trận mở màn SEA Games 32. Ảnh: LÊ MINH

Ở vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân gặp Lào (ngày 30/4), sau đó sẽ là các trận gặp Singapore (3/5), Malaysia (8/5) và Thailand (11/5). Bảng đấu của U22 Việt Nam được đánh giá nặng ký hơn so với bảng còn lại do sự có mặt của ba đội mạnh. Dù vậy, trước khi nghĩ tới việc cạnh tranh với Malaysia và Thailand để giành vé đi tiếp, U22 Việt Nam sẽ cần những trận đấu tốt trước đó, đặc biệt là trận mở màn với Lào.

Khác với những kỳ đại hội trước, các đội bóng tham dự SEA Games lần này không có sự hỗ trợ từ những cầu thủ lớn tuổi, thường là các tuyển thủ quốc gia. Toàn bộ đội hình của U22 Việt Nam đều là những cầu thủ có rất ít kinh nghiệm, gần như chưa được “thử lửa” tại Giải vô địch quốc gia V.League và đang trong quá trình thẩm thấu để thích nghi lối chơi mới của HLV Troussier. Những hạn chế này đã bộc lộ rõ trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, khi đoàn quân của HLV Troussier để thua 5/6 trận giao hữu. Điểm tích cực có thể nhìn thấy được là các cầu thủ đã bắt đầu quen với lối chơi kiểm soát bóng, dù việc phối hợp giữa các tuyến vẫn cần thời gian để nhuần nhuyễn và nhịp nhàng hơn. Một số cầu thủ cũng buộc phải từ bỏ vị trí sở trường để chơi ở vai trò mới theo sơ đồ chiến thuật của HLV. Giờ đây khi trở về sân chơi Đông Nam Á với những đối thủ quen thuộc, vừa tầm, U22 Việt Nam có thể sẽ chơi bùng nổ hơn nếu điểm rơi phong độ được tính toán kỹ lưỡng.

Trận mở màn với Lào, một đối thủ không mạnh sẽ không phải là trận đấu khó, là trận đấu mà U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ áp đặt lối chơi và phải giành chiến thắng nếu muốn nghĩ tới các mục tiêu xa hơn vòng bảng. Đây là nhiệm vụ khả thi và sẽ là đà bật để các cầu thủ trẻ thêm hưng phấn ở những trận đấu tiếp theo. Dù quá trình chạy đà chưa tốt, bóng đá Việt Nam với tư thế đương kim vô địch hai mùa SEA Games liên tiếp vẫn sẽ khiến các đối thủ phải tôn trọng và sẽ là ẩn số khó chịu trong bảng đấu khó khăn ở SEA Games 32.