Chiến thắng vì Tổ quốc, gia đình và chính mình!

“Cũng như các vận động viên Olympic, với mỗi chiến thắng của các bạn, cả đất nước sẽ cùng nhau tự hào. Nhưng các bạn mạnh mẽ hơn ở chỗ, với mỗi chiến thắng của bạn, cả quốc gia sẽ thay đổi, thế giới sẽ tiến bộ. Mỗi cảm xúc mà bạn khiến chúng tôi trải qua sẽ mang một thông điệp không bao giờ phai nhạt: sức mạnh của bạn là vô hạn. Vì vậy, hãy ngừng áp đặt với bản thân”, Chủ tịch Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Paris 2024 Tony Estanguet phát biểu trong đêm khai mạc.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ thi đấu hết mình tại Paralympic 2024.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ thi đấu hết mình tại Paralympic 2024.

SÁNG 2/9, thời điểm cả nước hân hoan đón chào ngày lễ Quốc khánh, hai vận động viên Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải đã bước vào tranh tài vòng chung kết nội dung bơi ếch 100m nam hạng thương tật SB5 tại Paralympic 2024. Dù nỗ lực thi đấu hết mình, cả hai chỉ có thể lọt vào nhóm năm người xuất sắc nhất. Lê Tiến Đạt cán đích thứ 4 với 1 phút 35 giây 03, nhanh hơn Đỗ Thanh Hải 58 phần trăm giây.

Dẫu chưa thể mang về những bộ huy chương danh giá, Tiến Đạt và Thanh Hải có thể rời đường đua xanh trong tư thế ngẩng cao đầu. Hai vị trí trong top năm người xuất sắc nhất thế giới là thành tích đáng tự hào, cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm chiến đấu vượt qua thách thức của các kình ngư Việt Nam.

Với riêng Tiến Đạt, anh đã thể hiện khả năng thi đấu ấn tượng ngay trong lần đầu tham dự Thế vận hội cho người khuyết tật. Cùng với tấm huy chương vàng nội dung 100m ếch nam tại Asian Para Games 4, vận động viên này chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực và sự tự tin để chinh phục đỉnh cao.

Tối 4/9, đô cử Lê Văn Công đã giành huy chương đồng hạng 49 kg nam. Đây là tin vui với Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam. Trong những ngày tới, những hy vọng tranh chấp huy chương sẽ mở ra cho các vận động viên như Phạm Nguyễn Khánh Minh (nội dung chạy 400m nam), Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan (lần lượt dự thi chung kết cử tạ hạng 50 kg và 55 kg nữ).

Nhà vô địch châu Á Nguyễn Bình An khẳng định: Ban tổ chức Paralympic 2024 đã tạo điều kiện ăn ở và tập luyện rất tốt. Trước khi tham dự đại hội, tôi nhận được rất nhiều lời động viên từ gia đình, bạn bè tới các cổ động viên. Tôi cũng hy vọng sẽ được thấy sự cổ vũ từ đông đảo cộng đồng người Việt tại Pháp trên các khán đài, nhằm tiếp thêm sức mạnh giúp chúng tôi thi đấu bùng nổ.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Paralympic Paris 2024, sự kiện tiếp đón khoảng 4.400 vận động viên của đoàn thể thao người khuyết tật các nước. Tất cả sẽ tranh tài ở 549 nội dung của 22 môn thể thao.

Với sự tham gia của 1.983 vận động viên nữ, số nội dung dành cho nữ cũng chiếm kỷ lục trong các kỳ Paralympic - 235 nội dung thi đấu. Có 35 đoàn giữ kỷ lục về số lượng vận động viên nữ tham dự, 27 đoàn có số lượng vận động viên nữ nhiều hơn các đồng nghiệp nam.

“Sự gia tăng số lượng vận động viên, nhất là những vận động viên nữ cho thấy phong trào thể thao người khuyết tật đã và đang phát triển mạnh mẽ. Các nước đã dành sự quan tâm vượt bậc cho thể thao người khuyết tật, cũng như thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao”, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) Andrew Parsons chia sẻ.

Theo Phó Cục trưởng Thể dục-Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Paris 2024 Nguyễn Hồng Minh, phong trào thể thao người khuyết tật trong nước những năm qua đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta từng bước động viên, cổ vũ và tập hợp mọi người tham gia tập luyện. Đây là cách khích lệ người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng, đồng thời cổ vũ người khuyết tật đóng góp tài năng sức lực cũng như trí tuệ để nâng cao thành tích thể thao quốc gia.

Từ ngày 23/8, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã lên đường sang Pháp. Các vận động viên đã dành hơn một tuần chuẩn bị để thích ứng việc sinh hoạt lệch múi giờ, làm quen thời tiết và điều kiện tập luyện, trước khi bước vào tranh tài.

Việc được tạo điều kiện đến Paris sớm cho thấy sự quan tâm và tính toán hợp lý của lãnh đạo đoàn. Không dễ để các vận động viên mới lần đầu tham dự Paralympic (như Lê Tiến Đạt hay Phạm Nguyễn Khánh Minh) có thể nhanh chóng bắt nhịp. Các vận động viên khuyết tật thường sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện môi trường ở đất nước mới.

“Ngoài công tác chuẩn bị về chuyên môn, chúng tôi cũng chú trọng công tác chăm sóc, phục hồi, điều trị chấn thương, dinh dưỡng và nhiều hoạt động hỗ trợ khác, nhằm tạo không khí phấn khởi trong tập luyện và thi đấu, đồng thời giảm áp lực thành tích cho các vận động viên. Các vận động viên người khuyết tật Việt Nam luôn sẵn sàng chinh phục những thử thách phía trước và quyết tâm có được thông số tốt nhất cho bản thân”, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, quá trình nỗ lực vượt qua vòng loại để giành vé chính thức tham dự Paralympic cho thấy nỗ lực và ý chí quyết tâm của các vận động viên Việt Nam. Tất cả không chỉ phải thi đấu nhằm thách thức giới hạn của bản thân, mà còn phải duy trì sự ổn định để mang vinh quang về cho gia đình và Tổ quốc.

Vận động viên tham gia Paralympic 2024 đoạt huy chương vàng sẽ được thưởng 220 triệu đồng, lần lượt là 140 triệu và 85 triệu đồng với mỗi tấm huy chương bạc và đồng. Mỗi kỷ lục được phá sẽ được cộng thêm vào tiền thưởng 85 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất chủ trương thưởng nóng tại Paralympic 2024. Cụ thể, cá nhân đoạt huy chương vàng sẽ được thưởng 300 triệu đồng, huy chương bạc 200 triệu đồng và huy chương đồng 100 triệu đồng. Với những môn có vòng đấu loại, chỉ cần vào tới chung kết các vận động viên sẽ được thưởng 50 triệu đồng.