Chạy đua nước rút

Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2023 đã quay trở lại sau khi SEA Games 32 kết thúc với vòng đấu thứ 8 trên sân cỏ cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
CLB Viettel có chiến thắng 2-0 trước CLB Topeland Bình Định. Ảnh: LÊ MINH
CLB Viettel có chiến thắng 2-0 trước CLB Topeland Bình Định. Ảnh: LÊ MINH

Mùa giải 2023 áp dụng thể thức thi đấu mới với việc giải đấu chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu có 13 vòng đấu để chọn ra nhóm tám đội tranh ngôi vô địch và nhóm sáu đội đua trụ hạng khi tất cả bước vào giai đoạn hai. Theo thể thức này, giai đoạn đầu của V.League 2023 chỉ còn năm vòng đấu nữa nên đây là thời gian các đội bắt đầu chạy đua nước rút để tích lũy điểm cho giai đoạn sau.

Sau thời gian giải đấu tạm nghỉ, phong độ của các đội có nhiều thay đổi khiến thứ tự trên bảng xếp hạng cũng biến động khó lường. Với trận hòa 1-1, cả hai đội bóng vốn nằm trong nhóm có cơ hội dẫn đầu là Nam Định và Hải Phòng đều bị tụt hạng. Thanh Hóa cũng có trận hòa 2-2 trên sân Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục chuỗi bất bại và giữ vị trí đầu bảng (18 điểm), Hà Nội FC với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột đã chững lại khi hòa đội bóng đang mất phương hướng SHB Đà Nẵng. Ở vòng đấu tới, khoảng cách giữa hai đội nhất nhì có thể rút ngắn khi Thanh Hóa phải gặp đối thủ mạnh là Viettel, còn Hà Nội FC dễ thở hơn trước đối thủ Bình Dương. Nhóm cuối bảng gồm ba đội Bình Dương (4 điểm), CLB Thành phố Hồ Chí Minh (4 điểm) và SHB Đà Nẵng (4 điểm) gần như chắc chắn nằm trong nhóm phải đua trụ hạng ở giai đoạn hai, không phải vì tích lũy điểm số ít mà do phong độ thiếu ổn định và lực lượng yếu. Những đội khác có thực lực không mạnh như tân binh Khánh Hòa (hạng 8, 10 điểm), Hà Tĩnh (hạng 7, 10 điểm) nhưng chơi theo lối biết mình biết người, chắt chiu từng điểm nên giữ được vị trí tương đối tốt dù chưa chắc đã nằm trong nhóm tám đội hạng A sau giai đoạn đầu. Hoàng Anh Gia Lai (hạng 9) và Sông Lam Nghệ An (hạng 10), trái lại rất khó đoán định dù đây là hai đội có lực lượng đồng đều nhưng phong độ thất thường.

Tình thế các đội sau vòng 8 cho thấy ở vòng đấu kế tiếp, cuộc đua chủ yếu xảy ra ở tốp đầu cùng những nỗ lực bứt phá của nhóm đội giữa bảng, trong khi nhóm cuối bảng nhiều khả năng vẫn giậm chân tại chỗ để tiếp tục chìm sâu hơn bởi đã không còn nhiều thời gian trước khi giai đoạn đầu kết thúc.