Biến cam kết thành hành động

Ngày 11/11, Bộ trưởng Công nghiệp Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Sultan Ahmed Al Jaber - người sẽ chủ trì Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) cho biết, các tổ chức y tế và y khoa toàn cầu đã gửi bức thư ngỏ tới nước này, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nhanh chóng loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: SHI YU
Biếm họa: SHI YU

Hội nghị COP28 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 12/12 tới tại thành phố Dubai của UAE. Hội nghị lần này dự kiến sẽ lần đầu chứng kiến sự tham gia của Giáo hoàng Francis, Giáo hoàng đầu tiên tham gia hội nghị cấp cao về khí hậu của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Al Jaber nhấn mạnh các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra đang dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn thế giới. Các tổ chức ký tên vào thư ngỏ trên bao gồm Hiệp hội Y khoa thế giới và Hiệp hội Nhi khoa quốc tế, với tổng số thành viên là khoảng 46,3 triệu người. Bên cạnh đó, bức thư cũng nhấn mạnh cuộc họp sắp tới của COP28 phải giải quyết nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng khí hậu là việc có nên tiếp tục khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch hay không.

Ngoài các tác động đến sức khỏe con người liên quan đến khí hậu, bức thư còn chỉ ra rằng, ô nhiễm không khí một phần do đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra 7 triệu ca tử vong sớm hằng năm và chính phủ các nước có thể giảm bớt gánh nặng từ các bệnh như ung thư, bệnh tim và thần kinh, cùng nhiều bệnh khác bằng cách cải thiện chất lượng không khí.

Các nhà lãnh đạo y tế thế giới cũng chỉ trích ngành khai thác nhiên liệu hóa thạch vì đã cản trở hành động về khí hậu tại các cuộc đàm phán của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), đồng thời nhấn mạnh rằng, ngành này cần chấm dứt chiến dịch vận động kéo dài hàng thập kỷ của mình. Thư ngỏ cũng cho rằng, việc duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong mục tiêu 1,5oC của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là điều cần thiết để bảo đảm sức khỏe tốt và thịnh vượng kinh tế cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới phân tích, việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch không thể diễn ra “một sớm một chiều” mà cần có lộ trình từng bước để các quốc gia thích ứng với nguồn năng lượng tái tạo. Trước thềm COP28, Mỹ và Trung Quốc - hai nước phát thải hàng đầu thế giới, đã xúc tiến các cuộc gặp nhằm đạt được một thỏa thuận chung về vấn đề khí hậu.

Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết, từ ngày 4-7/11, Đặc phái viên của Trung Quốc về biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại bang California (Mỹ) nhằm thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao Mỹ - Trung trong tháng này, cuộc gặp của hai đặc phái viên đã trao đổi quan điểm về thúc đẩy hành động và hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị COP28 sắp tới. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố cho biết, hai bên thảo luận về “tăng cường thực hiện, tham vọng và nỗ lực thúc đẩy COP28 thành công”. Bà Rachel Cleetus, Giám đốc phụ trách chính sách năng lượng và khí hậu của Liên minh các nhà khoa học Mỹ cho biết, cuộc gặp giữa đặc phái viên về khí hậu Mỹ - Trung “là một dấu hiệu đáng khích lệ” đối với COP28 và đây có thể là cơ hội để tìm kiếm đột phá về các thỏa thuận hợp tác liên quan ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh nhiệt độ Trái đất tăng nhanh, cháy rừng gia tăng và thảm họa ngày càng nghiêm trọng, COP28 được cho là một trong những diễn đàn quan trọng nhất về ứng phó biến đổi khí hậu. Tại hội nghị sắp tới, các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà đàm phán về khí hậu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về một số vấn đề như quỹ tổn thất và thiệt hại, quỹ này sẽ bồi thường cho các quốc gia nghèo để ứng phó với hậu quả của biến đổi khí hậu. Để nhanh chóng chuyển đổi sang lộ trình sử dụng năng lượng sạch, đã tới lúc các quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc hay Liên minh châu Âu (EU) cần biến cam kết thành hành động tại COP28, qua đó mở đường cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới.