Barca trả giá đắt vì FIFA

Cuộc tranh cãi giữa các câu lạc bộ và FIFA một lần nữa căng thẳng, khi Barcelona trở thành nạn nhân của lịch thi đấu dày đặc. Nghiêm trọng nhất là trung vệ Ronald Araujo, người có khả năng nghỉ thi đấu đến hết năm.
0:00 / 0:00
0:00
Barca trả giá đắt vì FIFA

Araujo được chẩn đoán “thoái hóa gân bánh chè” ở chân phải vào hôm thứ sáu tuần trước, khi tham dự trận giao hữu giữa Uruguay với Iran, diễn ra tại Áo. Anh được đưa sang Phần Lan điều trị, với ca phẫu thuật hôm thứ tư (ngày 28/9). Về nguyên tắc, trung vệ 23 tuổi này có khả năng phải nghỉ thi đấu ba tháng. Điều này đồng nghĩa anh khó cùng Uruguay sang Qatar dự World Cup 2022, giải đấu khai mạc ngày 20/11.

Một số chuyên gia gợi ý Araujo điều trị kiểu truyền thống, nghĩa là chỉ dùng thuốc và chăm sóc vùng tổn thương. Khi ấy, anh có khả năng dự World Cup, nơi Uruguay đá trận đầu tiên vào ngày 25/11, gặp Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh chọn giải pháp an toàn, quyết định phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Trong mọi trường hợp, Araujo không thể đá cho Barca đến ngày 30/12, trận derby với Espanyol tại Camp Nou. Anh bỏ lỡ hai lượt vòng bảng Champions League với Inter, cũng như trận lượt về gặp Bayern Munich và Viktoria Plzen. Ở La Liga, Ronald sẽ ngồi ngoài tám trận, khi Barca gặp Mallorca, Celta Vigo, Real Madrid, Villareal, Bilbao, Valencia, Almeria và Osasuna.

Araujo có vai trò quan trọng với Barca mùa này. Anh là trung vệ chủ lực trong hệ thống chiến thuật mà Xavi Hernandez xây dựng.

Ngoài ra, Barca còn mất Jules Kounde. Cầu thủ người Pháp chưa rõ về khả năng đá trận kinh điển với Real Madrid trên sân Bernabeu. Sau khi nhân sự trở về từ hai tuần làm nhiệm vụ quốc tế, Barca còn đón hai bệnh nhân Memphis Depay và Frenkie de Jong. CLB chưa xác nhận tình trạng của hai cầu thủ Hà Lan, nhưng họ có khả năng phải vắng mặt hai tuần.