Thực tế những con số chưa chỉ ra hết việc bóng đá đã được ưu ái rất nhiều từ nguồn vốn ngân sách. Xét tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa bóng đá nhằm tận dụng nguồn lực xã hội hóa, giảm dần tiến tới ngưng hoàn toàn việc sử dụng vốn ngân sách, thì kết quả sau hơn hai thập kỷ cần phải coi là một thất bại.
Tại buổi làm việc hồi đầu năm nay với các cơ quan quản lý thể thao và bóng đá gồm Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục - Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ rõ những vấn đề then chốt mà ngành thể thao và bộ môn bóng đá cần phải khắc phục. Điều này cho thấy rõ quan điểm của Chính phủ rằng bóng đá dù sao vẫn chỉ là môn thể thao giải trí và phải tìm cách để tự nuôi sống mình, thay vì cứ mãi bám vào nguồn kinh phí rót từ ngân sách. Nói cách khác, thời gian hơn hai thập kỷ đã là quá đủ cho bộ môn bóng đá trong việc tìm được giải pháp huy động nguồn lực xã hội một cách bền vững.
VFF cần phải cải tổ là vấn đề không còn phải bàn cãi và điều đó cũng đã được lãnh đạo ngành thể thao khẳng định với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc nói trên. Song, cải tổ ra sao cần phải có lộ trình cụ thể chứ không thể chung chung, mà bằng chứng là mới đây, nội bộ lãnh đạo Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có buổi... dọa “xử” nhau (Thời Nay đã phản ánh ở số báo trước), trong khi VFF thì lúng túng như gà mắc tóc trước vụ việc này. Đến ngồi với nhau để cùng nhìn về một hướng còn chưa xong thì chuyện cải tổ để vận hành một nền bóng đá chuyên nghiệp xem ra vẫn còn xa vời.