Chuyện đoàn kết

Giải bóng đá vô địch quốc gia Nuticafe V.League 2018 dù còn “sạn”, như vài trận đấu diễn ra căng thẳng tới ranh giới của bạo lực trên sân hoặc công tác điều hành trận đấu chưa thật sự chuẩn xác, song nhìn tổng quan thì V.League 2018 đang diễn ra thuận lợi.

Tuy đã có những khởi sắc nhưng bóng đá Việt Nam lại xuất hiện những bất ổn ở thượng tầng. Ảnh: LÊ MINH
Tuy đã có những khởi sắc nhưng bóng đá Việt Nam lại xuất hiện những bất ổn ở thượng tầng. Ảnh: LÊ MINH

Khởi đầu mùa giải trong bối cảnh nhà tài trợ lớn vừa chấm dứt hợp đồng còn lượng khán giả đến sân giảm dần, phải công bằng mà nói là tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan tổ chức điều hành giải đấu VPF đã làm khá tốt để cải thiện hình ảnh của giải V.League.

Trong sân cỏ thì vậy, thế nhưng có những chuyện liên quan bóng đá bên ngoài sân cỏ thì lại không được lạc quan như các diễn biến hiện tại của V.League 2018. Tối 18-5, một số tờ báo điện tử đã thông tin tới các độc giả một clip với nội dung được cho là diễn ra tại cuộc hòa giải giữa ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, đơn vị được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ủy quyền điều hành và quản lý các giải đấu trong nước và ông Dương Văn Hiền, Phó Ban Trọng tài VFF.

Đoạn clip hẳn khiến độc giả sốc khi chứng kiến ông Mạnh Hùng dùng ngôn ngữ chợ búa để chửi bới và đe dọa ông Văn Hiền, vì lý do ông Hùng cho rằng ông Hiền đã bôi nhọ ông Hùng trên một vài tờ báo. Chưa cần xét tới lý do nói trên đúng hay sai nhưng cách cư xử của ông Hùng quả là quá tệ, khó mà hình dung đó là cuộc họp của lãnh đạo các cơ quan quản lý bóng đá nước nhà.

Chúng tôi sẽ không bàn sâu về chi tiết cuộc họp đáng xấu hổ nói trên, nhưng qua đó thấy rằng hai cơ quan VFF và VPF có sự mất đoàn kết sâu sắc. Nghiêm trọng hơn, một số lãnh đạo của các cơ quan này đang hành xử vì cá nhân chứ không vì sự phát triển chung của bóng đá nước nhà. Chính vì điều này nên trong buổi làm việc mới đây, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã nhấn mạnh, Thủ tướng đặc biệt quan tâm vấn đề kiện toàn nhân sự lãnh đạo VFF.

Đoàn kết là sức mạnh của bất cứ tổ chức nào và rõ ràng các cơ quan quản lý bóng đá phải ý thức sâu sắc điều đó để chấn chỉnh lại đội ngũ của mình, chứ nếu bản thân tổ chức còn lộn xộn thì làm sao mà lãnh đạo vận hành cả một nền bóng đá?