Cuộc thi thổi vỏ ốc xà cừ

Cuộc thi thổi vỏ ốc xà cừ

CNN đưa tin, cuộc thi thổi vỏ ốc xà cừ (trong ảnh) - một loại nhạc cụ độc đáo của người dân ven biển ở bang Florida (Mỹ) - đã thu hút đông người tham gia, đồng thời tôn vinh truyền thống địa phương.
Giày in 3D theo dõi kích cỡ bàn chân

Giày in 3D theo dõi kích cỡ bàn chân

Nhà sáng chế Assa Ashuach đã tạo ra một đôi giày in 3D có tên là EvolveAI (trong ảnh). Theo CNN, giày EvolveAI chứa các cảm biến thu thập dữ liệu kích cỡ và chuyển động của bàn chân người sử dụng. Sau đó, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phân tích để tự động thiết kế và tạo lệnh “in” một đôi giày mới dựa trên số đo và chỉ số mới cho người dùng.
Chợ trời lâu đời ở Tokyo

Chợ trời lâu đời ở Tokyo

Khu “chợ trời” có tên là Boroichi ở trung tâm Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã được duy trì hơn 400 năm. Theo NHK, với hơn 700 quầy hàng bán các loại đồ cổ, đồ trang sức, đồ gia dụng (trong ảnh), cây xanh..., chợ thu hút hơn 200.000 người đến mua hàng mỗi ngày. Chợ Boroichi ra đời năm 1578, chỉ mở cửa hai lần vào đầu năm và cuối năm, mỗi lần hai ngày.
Robot dỗ trẻ em

Robot dỗ trẻ em

Hãng sản xuất ô-tô Nissan Motor và thương hiệu sản phẩm trẻ em Akachan HonpoCo đã giới thiệu nguyên mẫu của hai robot hỗ trợ trông giữ trẻ trên các phương tiện di chuyển.
Lớp học trên cây

Lớp học trên cây

Các nhà bảo tồn ở Peru đã mở một lớp học trên cây (trong ảnh) ở khu vực sâu bên trong rừng Amazon, gần nơi sinh sống của cộng đồng người bản địa Ese-Eja.
Cá ngừ đắt giá

Cá ngừ đắt giá

Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ đã được bán với giá 114,2 triệu yen trong phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá lớn nhất Tokyo, Nhật Bản.
Lễ hội câu cá trên băng

Lễ hội câu cá trên băng

Hơn một triệu khách du lịch đã đổ về lễ hội câu cá trên băng thường niên nổi tiếng thế giới Hwacheon Sancheoneo, đang diễn ra tại thị trấn miền núi Hwacheon, thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc.
Nữ phi công 10 tuổi

Nữ phi công 10 tuổi

Trường đào tạo hàng không tại Australia mới đây xác nhận, một bé gái 10 tuổi (trong ảnh) đã đăng ký lấy bằng phi công lái máy bay chạy hoàn toàn bằng điện.
Lễ hội ánh sáng tại Pháp

Lễ hội ánh sáng tại Pháp

Lễ hội ánh sáng hoành tráng mới đây diễn ra ở Lyon (Pháp), thu hút hàng triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo Le Point, trong bốn ngày diễn ra lễ hội, 32 tác phẩm nghệ thuật ánh sáng của các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới được chiếu sáng trên các địa danh nổi tiếng của thành phố (trong ảnh).
Bàn tay robot giống như thật

Bàn tay robot giống như thật

Các nhà khoa học tại Viện Kỹ thuật (ETH) ở Zurich (Thụy Sĩ) đã tạo ra bàn tay robot mềm (trong ảnh) có cấu tạo giống với tay người nhất từ ​​trước đến nay, bao gồm các khớp nối hoàn chỉnh với gân, dây chằng và xương nhân tạo được “in” bằng công nghệ in 3D.
Ngôi làng bánh gừng

Ngôi làng bánh gừng

Nghệ sĩ và nhà sáng tạo người Mỹ Lane Jon Lovitch đang thu hút sự chú ý về công trình ngôi làng bánh gừng của mình, với khoảng 800 ngôi nhà (trong ảnh).
Bé gái giải rubik siêu nhanh

Bé gái giải rubik siêu nhanh

Bé gái sáu tuổi (trong ảnh) người Trung Quốc đã khiến nhiều người bất ngờ khi giải khối rubik 3x3 trong thời gian 5,97 giây. Xinhua cho biết, bé gái này bắt đầu học cách giải rubik từ khi mới lên ba tuổi, mỗi ngày em dành khoảng hai hoặc ba giờ đồng hồ để rèn luyện.
Xếp hàng nghìn khối gỗ không đổ

Xếp hàng nghìn khối gỗ không đổ

Theo UPI, Auldin Maxwell (15 tuổi) sống ở British Columbia (Canada) đã xếp thành công 1.840 khối gỗ (trong ảnh) đồ chơi nhỏ có kích cỡ giống hệt nhau chồng lên trên một khối gỗ duy nhất làm đế. Ngoài ra, cậu học sinh cũng xếp thêm một cấu trúc tương tự khác với 900 khối gỗ cỡ bằng viên gạch, cũng chỉ đứng trên một khối gỗ cùng cỡ.
Cuộc thi xếp lon thực phẩm

Cuộc thi xếp lon thực phẩm

Cuộc thi xếp lon thực phẩm dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng mới đây diễn ra tại New York (Mỹ). Theo The New York Times, các đội tham gia đã biến 45.000 lon cá ngừ và cá hồi thành những hình khối như tượng nhân sư (trong ảnh), ninja rùa, gấu, hươu cao cổ... Cuộc thi này đã quyên góp gần 150 tấn thực phẩm cho các tổ chức từ thiện trong nước.
Quả bí xanh dài kỷ lục

Quả bí xanh dài kỷ lục

UPI đưa tin, ông Henry D’Angela ở bang Ontario (Canada) đã thu hoạch được một quả bí xanh dài tới 2,56 m (trong ảnh). Trước đó, năm 2014, một nông dân khác cũng ở bang Ontario là ông John Giovanni Scozzafavain đã trồng được quả bí xanh dài 2,52 m và được công nhận là “Quả bí xanh dài nhất thế giới”.
Viên kim cương đắt giá

Viên kim cương đắt giá

Nhà đấu giá Christie’s cho biết viên kim cương mầu xanh lam (trong ảnh) có thể được bán với giá 50 triệu USD tại phiên đấu giá các đồ trang sức quý hiếm tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 7/11 tới.
Ô-tô tự lắp ráp

Ô-tô tự lắp ráp

Công ty khởi nghiệp Luvly có trụ sở tại Stockholm (Thuỵ Điển) tiết lộ dự án sản xuất những chiếc ô-tô có thể gấp gọn giúp dễ dàng vận chuyển và lắp ráp.
Nhảy bungee liên tục trong một ngày

Nhảy bungee liên tục trong một ngày

Theo ABC News, anh Mike Heard đã hoàn thành 941 lần nhảy bungee (trò chơi nhảy từ độ cao nhất định xuống và bật lên bằng dây cao-su) trong vòng 24 giờ tại một điểm nhảy ở cầu cảng Auckland (New Zealand) trước sự chứng kiến của nhiều người quan sát.
Khách sạn ở nơi heo hút nhất thế giới

Khách sạn ở nơi heo hút nhất thế giới

Pater Noster, khách sạn nằm lẻ loi dưới ngọn hải đăng (trong ảnh) hơn 150 tuổi, trên hòn đảo Hamneska - nơi ít người qua lại nhất Thụy Điển, được coi là khách sạn heo hút nhất thế giới và chỉ có sức chứa tối đa 24 khách. Theo Daily Mail, để đến khách sạn này, du khách phải di chuyển khoảng 30 phút bằng tàu.
back to top