AU thúc đẩy hòa bình tại Somalia

Trong bối cảnh tình trạng mất an ninh ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của hàng triệu người, Đại diện đặc biệt của Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia Mohamed El-Amine Souef cho biết, AU đang lên kế hoạch triển khai một phái bộ kế tiếp tới Somalia sau khi chính thức rút phái bộ hiện tại ở nước này vào tháng 12 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Một nhóm binh sĩ thuộc phái bộ AU đang hoạt động tại Somalia. Ảnh: AP
Một nhóm binh sĩ thuộc phái bộ AU đang hoạt động tại Somalia. Ảnh: AP

AP dẫn lời ông Souef cho hay, yêu cầu chính thức từ phía Somalia về một phái bộ tiếp theo đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục có sự hỗ trợ quốc tế để ổn định khu vực. Đại diện đặc biệt của AU đưa ra thông báo trên sau chuyến thăm tới thị trấn Dhobley, bang Jubaland của Somalia hôm 18/3 để tăng cường các hoạt động hỗ trợ hòa bình đang diễn ra và động viên lực lượng quân sự AU đóng quân ở miền nam nước này.

Cũng theo ông Souef, cần tiếp tục cảnh giác trước nhóm khủng bố Al-Shabaab. Năm 2022, chính quyền Somalia đã phát động cuộc tấn công vào nhóm Al-Shabaab với sự trợ giúp của các lực lượng địa phương, sự hỗ trợ của Mỹ và lực lượng thuộc AU. Tuy nhiên, sau khi có nhiều kết quả đáng kể trong việc giành lại lãnh thổ, cuộc tấn công đến nay đang bị đình trệ, dấy lên câu hỏi về khả năng Somalia chống trả lại nhóm phiến quân Hồi giáo này.