Ấn tượng Thanh Hóa

Vòng 7 là vòng đấu cuối cùng trước khi V.League 2023 lại tạm dừng để U22 tham gia SEA Games nên đây cũng là vòng đấu mà các đội cố gắng tích lũy thêm điểm số trước khi bước vào kỳ nghỉ đầy bất trắc về việc giữ được phong độ cho đến khi giải đấu quay trở lại vào ngày 19/5.
0:00 / 0:00
0:00
Với lực lượng tương đối mạnh nhưng CLB Viettel lại gây thất vọng khi chỉ xếp ở vị trí thứ 10 V.League 2023. Ảnh: LÊ MINH
Với lực lượng tương đối mạnh nhưng CLB Viettel lại gây thất vọng khi chỉ xếp ở vị trí thứ 10 V.League 2023. Ảnh: LÊ MINH

Đúng như dự đoán, đương kim vô địch Hà Nội FC đã có trận đấu khó khăn trên sân Bình Định. Việc non kinh nghiệm của thủ môn U22 Văn Chuẩn chỉ là một phần lý do trong bối cảnh Hà Nội FC thua về chiến thuật với hàng thủ chơi mất tập trung và sự tỏa sáng của Rafaelson bên phía Bình Định là dấu chấm hết cho đội bóng Thủ đô. Trận thua 1-3 khiến Hà Nội FC mất ngôi đầu vào tay Thanh Hóa bởi Thanh Hóa đã có trận thắng dễ 5-3 trước CLB Thành phố Hồ Chí Minh để có 17 điểm. Thanh Hóa đang thi đấu rất thăng hoa cả trên sân nhà lẫn sân khách nhờ hàng thủ ổn định và sự phong phú trong các miếng đánh chiến thuật, dù đội hình không có ngôi sao sáng giá. Ở vòng đấu này, Công an Hà Nội có thêm 3 điểm với trận thắng đậm Nam Định 4-0 để gia nhập tốp 4, trong khi những đội được đánh giá không mạnh nhưng biết “liệu cơm gắp mắm” như Khánh Hòa và Hà Tĩnh đều có được chiến thắng quan trọng trước các đội cuối bảng là Đà Nẵng và Bình Dương để kịp leo lên bám đuổi tốp đầu (Khánh Hòa hạng 7, Hà Tĩnh hạng 6). Những đội có lực lượng mạnh nhưng gây thất vọng là Hải Phòng và Viettel. Ở vòng này, 2 đội hòa 0-0 và níu chân nhau đứng ở nhóm gần cuối bảng xếp hạng (Viettel hạng 10, Hải Phòng hạng 11). Nhóm cuối bảng tiếp tục chìm sâu khi cả ba đội CLB Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương đều thua ở vòng 7 và với phong độ hiện tại, đây chính là các đội sẽ phải tranh đấu suất trụ hạng khi giải đấu bước vào giai đoạn 2.

Điểm sáng ở ba vòng đấu vừa qua là việc các đội đã tích cực cho cầu thủ trẻ ra sân (theo HLV Troussier thì có tới 80-90% các cầu thủ của ông được các đội cho vào sân thi đấu). Điều đó không chỉ hỗ trợ cho U22 Việt Nam tại SEA Games sắp tới mà còn là tín hiệu tốt về vấn đề xây dựng và phát triển lực lượng kế thừa cho bóng đá nước nhà.