“Vui Tết độc lập”

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 31/8 đến 3/9.
0:00 / 0:00
0:00
“Vui Tết độc lập”

Các sự kiện theo chủ đề “Vui Tết Độc lập” tại làng có: Tái hiện lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Nùng, tỉnh Thái Nguyên; nghi lễ gội đầu của dân tộc Thái, tỉnh Sơn La (gắn liền với một truyền thuyết mang bóng dáng của nhân vật lịch sử nàng Han của người Thái trắng); nghệ thuật múa khèn, thao tác giã bánh dày của đồng bào H’Mông... Bên cạnh đó, Ngày hội “Không gian văn hóa, du lịch tỉnh Bắc Ninh giữa lòng Hà Nội” được tổ chức trong không gian làng sẽ là dịp để các nghệ nhân đến từ quê hương quan họ trình diễn trò chơi dân gian “Kéo co làng Hữu Chấp”, nghệ thuật múa rối nước Đồng Ngư, trưng bày hiện vật gốc lễ hội pháo Đồng Kỵ… Hoạt động là dịp để bà con các dân tộc cùng nhân dân Thủ đô vui đón Ngày Quốc khánh cũng như giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc đến du khách trong và ngoài nước.

Các bạn trẻ vui làm phim

Trường chuyên Sư phạm (Hà Nội) vừa tổ chức lễ trao giải Red Carpet. Đây là một sân chơi nghệ thuật, cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tài năng làm phim. Giải Dựng phim xuất sắc nhất đã thuộc về Đoàn Phương Linh và Lê Quang Minh với bộ phim “Tháng năm ở lại - Hào quang rực rỡ”. Giải Quay phim xuất sắc nhất được trao cho đội ngũ làm phim này. Ở hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất, bộ ba Ngô Gia Chi Mai, Nguyễn Tú Anh và Nguyễn Khánh Trà đã gây ấn tượng với tác phẩm “Mảng màu vỡ”. Bạn Nguyễn Đức Việt cũng được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim “Der Wander - Rodzina”.

Hạng mục Diễn viên chính xuất sắc nhất đã gọi tên Ngô Hải Hiếu (nam chính trong “Tháng năm ở lại”) và Nguyễn Phương Hoa (nữ chính trong “Hướng dương”). Bộ phim ngắn được yêu thích nhất là “Keys - Đom Đóm”, trong khi “Mảng màu vỡ” được vinh danh là Phim triển vọng nhất.

Giải thưởng cao nhất của cuộc thi, Quán quân Red Carpet 2024, đã thuộc về nhóm Thiên Lý với bộ phim “Hướng dương”. Nhóm gồm 10 thành viên đến từ 7 trường khác nhau, kết nối với nhau qua niềm đam mê làm phim.

“Cõi xưa” và “Minh Chuyên - cây bút hậu chiến”

Ngày 28/8, tại NXB Hội Nhà văn, tác giả Nguyễn Công Nghiệp đã ra mắt hai cuốn bút ký “Cõi xưa” và “Minh Chuyên - cây bút hậu chiến”.

Là một GS, TS, văn chương của Nguyễn Công Nghiệp đưa đến sự gần gũi, chân thực bởi tính “thật” trong từng con chữ. Qua truyện ký “Cõi xưa”, những con người của quá khứ được hiện lên trong cõi người, cõi đời, dậy lên những ký ức về tuổi thơ. Tác phẩm gồm 5 phần, kể về dòng họ của tác giả tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Xuyên suốt cuốn truyện ký, quê hương ông hiện lên thấm đượm màu của “vẻ đẹp”, vẻ đẹp của sự bươn chải, vươn lên từ sự khổ đau, đùm bọc nhau cùng vượt qua nạn đói năm 1945.

Còn trong tập bút ký “Minh Chuyên - cây bút hậu chiến”, Nguyễn Công Nghiệp không chỉ dành để viết về nhà văn Minh Chuyên trong những trang đầu mà còn viết về - viết lại - viết tiếp về 6 nhân vật khác có trong tác phẩm của nhà văn Minh Chuyên tại 6 truyện tiếp sau đó.