Sôi nổi nhiều sự kiện kỷ niệm
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, trên khắp các tỉnh, thành phố, nhiều sự kiện đã được tổ chức. Tại Hà Tĩnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã xây dựng phóng sự, phim tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước. Tỉnh tổng kết và trao “Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2023. Tại tỉnh Lạng Sơn, bảo tàng tỉnh kết hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trưng bày chuyên đề “Thi đua yêu nước - 75 năm vang mãi lời Người”…
Nhiều hoạt động đã được tổ chức trên khắp cả nước. Qua đó, thấy được sự ghi nhận của các cấp chính quyền, tinh thần yêu nước của nhân dân trên con đường tiếp tục theo đuổi lý tưởng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng một quốc gia giàu mạnh.
Ngày 11/6, tại Hà Nội, Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 đã được tổ chức trọng thể với 1.175 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và 700 điển hình tiên tiến được các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương giới thiệu. Trong đó, có 75 tấm gương tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực, vùng miền được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Những năm qua, thi đua yêu nước đã trở nên phong trào rộng khắp từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo; từ thành thị tới nông thôn với sự tham gia tích cực của người dân và đạt được những kết quả to lớn. Trong phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỷ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân. 700 gương mặt thi đua tiêu biểu là những thí dụ “người thật, việc thật” về tinh thần thi đua ái quốc, phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo hay vùng miền. Qua đó, chúng ta có thể thấy tinh thần thi đua, yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng vẫn giữ nguyên vẹn giá trị, ý nghĩa và tiếp tục lan tỏa trong xã hội hiện đại.
![]() |
| Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRẦN HẢI |
Cán bộ nhà nước và người dân cùng thi đua
Trong hội nghị lần này, có thể thấy số lượng những cá nhân làm việc trong và ngoài cơ quan nhà nước khá đồng đều. Cụ thể những gương mặt công tác ở ngoài đơn vị nhà nước chiếm khoảng 42%, không chênh lệch nhiều so tỷ lệ 58% của các điển hình tiêu biểu trong cơ quan nhà nước. Điều này chứng tỏ sức lôi cuốn của tinh thần thi đua ái quốc không chỉ trong các cơ quan nhà nước, mà lan tỏa rộng rãi trong các đơn vị ngoài quốc doanh, từ thành thị cho tới tận vùng sâu vùng xa.
Nhìn về phương diện phát triển kinh tế, trước tiên có thể kể tới sự góp mặt của những điển hình nông dân sản xuất giỏi, như trường hợp của ông Nông Văn Nghiêm (xóm Đồng Tiến, xã Đoài Đương, Trùng Khánh, Cao Bằng), người 7 năm liền đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh. Với mô hình trồng cây ăn quả trên diện tích 37.663m2 và chăn nuôi cỏ voi, ông đã giúp kinh tế gia đình khấm khá và còn tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương, giúp đỡ kinh nghiệm sản xuất cho 22 lao động và hỗ trợ vật chất cho rất nhiều hộ nghèo, trẻ mồ côi tại địa phương. Ở tầm vĩ mô hơn, nhiều doanh nhân thành đạt đã có những việc làm ấn tượng, như ông Cao Đăng Duy, Giám đốc hợp tác xã (HTX) mì gạo Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ). HTX có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Hằng năm đạt doanh thu 14 tỷ đồng với lợi nhuận 2,5 tỷ đồng, đóng góp thuế 400 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho 50 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ. Hết năm 2021, HTX đã có thêm ba sản phẩm tham gia chương trình OCOP đạt 4 sao.
Với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, không thể không kể tới nhiều sáng kiến, sự tham mưu và triển khai hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là những điểm sáng trong danh sách các tấm gương điển hình năm nay. Đơn cử như vai trò quan trọng, “đầu tàu” của ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng với những sáng kiến cải cách hành chính trong đầu tư, kinh doanh, góp phần không nhỏ đưa tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng trưởng bình quân trên 13%/năm, gấp hai lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Nhờ đó, trong quý I/2023 TP Hải Phòng lọt tốp 5 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước.
Các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế hay tôn giáo cũng có rất nhiều cá nhân xuất sắc với thành tựu và cống hiến nổi bật. Như trong lĩnh vực an ninh, có rất nhiều tấm gương xung phong, sẵn sàng quên mình để thực hiện nhiệm vụ, vì an ninh Tổ quốc và sự bình an của nhân dân. Trường hợp của Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Công tác chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Phòng PC07, Công an TP Hồ Chí Minh là một thí dụ điển hình. Trong 20 năm, anh đã thực hiện 173 nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và cứu sống 82 nạn nhân, tìm được 27 thi thể trong các vụ án, vụ tai nạn.
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị; là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao; tiếp tục tỏa sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
