Những ngày qua, tấm logo xanh với dòng chữ “Free Restroom” - “sảng khoái hơn ở nhà” mang biểu tượng mặt cười đã được dán tại cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh Lotteria trên phố Hàng Than. “Tấm biển này được dán ở hướng cửa chính để khách trong và ngoài nước có thể dễ dàng nhận biết. Ai có nhu cầu đều có thể vào sử dụng mà không cần phải mua đồ ăn, thức uống hay trả bất kỳ khoản phí nào”, chị Phương Anh, nhân viên cửa hàng chia sẻ.
Theo ông Lê Tất Thành, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, không chỉ riêng phường mà nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố cũng đang đối mặt với thách thức lớn trong việc nâng cấp, cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng bởi hiện chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu của người dân và khách du lịch. Vì vậy mô hình “Free Restroom” là hình thức xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng, dựa trên tinh thần tự nguyện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực, cơ sở lưu trú, tạo điều kiện cho người đi đường và khách du lịch có thể sử dụng nhà vệ sinh tiện lợi, miễn phí trên các tuyến phố của phường khi cần. Trước khi thí điểm, phường đã mời các hộ kinh doanh trên địa bàn họp lấy ý kiến và đa phần đều đồng tình với chủ trương. Những hộ kinh doanh đồng ý tham gia đều dán logo phía trước cơ sở, cửa hàng để người dân và du khách có thể nhìn thấy, nhận diện. Theo đó mô hình đang được thí điểm tại các tuyến phố đông khách du lịch ghé thăm gồm Trúc Bạch, Hàng Than, Phố ẩm thực kết hợp đi bộ Ngũ Xã. Dự kiến trước ngày 30/4 và 1/5, 80% tuyến phố khác sẽ đồng loạt triển khai mô hình.
Đại diện UBND phường Trúc Bạch cho biết tuy còn mới mẻ nhưng mô hình này được xem là sẽ đóng góp cho bộ mặt của địa phương thêm sạch đẹp, văn minh, làm hài lòng du khách khi đến tham quan. Từ cách làm của phường, hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng ở nhiều tuyến phố khác để Hà Nội trở nên thân thiện hơn trong mắt du khách gần xa. Bên cạnh việc dán logo trực tiếp lên các cửa hàng, phường cũng áp dụng chuyển đổi số, cập nhật dữ liệu “Free Restroom” lên cổng thông tin, website và fanpage của phường để du khách có thể tìm các điểm nhà vệ sinh miễn phí trên các nền tảng khi cần.
TP Hà Nội đang tuyên truyền, vận động chủ các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại trên địa bàn tự nguyện phối hợp, cam kết mở cửa miễn phí phục vụ, giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân của du khách, nhân dân. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết Hà Nội hiện có 351 nhà vệ sinh công cộng, trong đó 176 nhà vệ sinh được xây dựng bằng gạch, 91 nhà vệ sinh kết cấu vỏ thép (inox), 84 nhà vệ sinh do Công ty CP thương mại và truyền thông Vinasing lắp đặt. Các nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu và hiện tại chưa bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, một số nhà vệ sinh bị bong tróc, han gỉ gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.