Triển vọng mịt mờ

Leo thang xung đột gần đây giữa quân đội Israel và hai lực lượng Hezbollah (Lebanon) và Houthi (Yemen) đang đẩy những cuộc đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng vào tình thế khó khăn. Vòng xoáy tấn công - đáp trả diễn ra hằng ngày khiến mọi nỗ lực trung gian hòa giải càng thêm bế tắc.
Biếm họa: LATUFF
Biếm họa: LATUFF

Theo CNN, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 16/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant cho rằng, thời gian cho các giải pháp ngoại giao nhằm ngăn ngừa xung đột toàn diện với lực lượng Hezbollah tại Lebanon đang cạn dần.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh khả năng đạt được nhất trí về một khuôn khổ ở chiến trường phía bắc đang dần khép lại, khi Hezbollah tiếp tục “tự ràng buộc” với Hamas. Theo tuyên bố từ Văn phòng Bộ trưởng Gallant, Mỹ và Israel cũng thảo luận về các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận trả tự do cho con tin đang bị phong trào Hamas tại Palestine giam giữ. Bộ trưởng Gallant khẳng định, Israel "sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm giải tán phong trào Hamas và bảo đảm việc trả tự do cho các con tin bằng mọi giá".

Trong khi đó, Đặc phái viên Nhà trắng Amos Hochstein đã tới Israel để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở biên giới phía bắc của quốc gia Trung Đông này - nơi Israel và Hezbollah thường xuyên giao tranh. Theo kế hoạch, Đặc phái viên Hochstein sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin chỉ huy bộ tư lệnh phía bắc Israel đã khuyến nghị tiến hành chiến dịch nhanh tại biên giới nhằm tạo ra vùng đệm tại miền nam Lebanon.

Căng thẳng dọc biên giới Lebanon-Israel đã leo thang kể từ ngày 8/10/2023, sau khi lực lượng Hezbollah ở Lebanon phóng rocket vào Israel để ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine ở Dải Gaza. Israel đã đáp trả bằng pháo hạng nặng nhắm vào đông nam Lebanon. Giao tranh khiến hàng chục nghìn dân thường đã phải chạy trốn khỏi các làng mạc và thị trấn ở cả hai bên biên giới Israel-Lebanon trong những tháng qua.

Trong thông điệp gửi ông Abdul Malik al-Houthi, thủ lĩnh phong trào Houthi ở Yemen, thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwar tuyên bố lực lượng này hiện sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài chống lại Israel và sẽ quyết liệt hơn. Thủ lĩnh Hamas nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị để chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao lâu dài”, đồng thời khẳng định các lực lượng khác ở Gaza, Iraq, Lebanon và Yemen sẽ “bẻ gãy ý chí của Israel” sau khi Houthi tấn công bằng tên lửa vào miền trung Israel hôm 15/9.

Trước đó, phong trào Houthi đã công bố đoạn video dài gần 2 phút ghi lại hình ảnh được cho là tên lửa “siêu vượt âm” mang tên “Palestine 2” được phóng đi trong cuộc tấn công miền trung Israel. Theo ông al-Houthi, tên lửa này “đã xuyên thủng tất cả các vành đai phòng thủ” của hệ thống phòng thủ tên lửa Israel, có tầm bắn khoảng hơn 2.000 km và bay trong khoảng thời gian 11 phút rưỡi. Đây là lần đầu một tên lửa từ Yemen vươn tới được khu vực miền trung của Israel. Vụ việc khiến Israel phải kích hoạt hệ thống báo động ở Tel Aviv và các thành phố miền trung khác. Đáp lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ buộc Houthi phải trả “giá đắt” cho hành động này.

Nhằm tránh leo thang căng thẳng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 16/9 cho biết, nước này vẫn đang phối hợp với 2 nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đưa ra đề xuất sửa đổi dành cho thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Phát biểu ý kiến trước báo giới, ông Miller nhấn mạnh, Washington mong muốn bảo đảm văn kiện này trở thành đề xuất có thể đưa Israel và Hamas tiến tới một thỏa thuận cuối cùng.

Về phần mình, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), quan chức cấp cao Hamas, Osama Hamdan tuyên bố, phong trào Hồi giáo này mong muốn thiết lập "chính quyền Palestine thống nhất" tại Dải Gaza sau khi chiến sự kết thúc. Quan chức của Hamas nhấn mạnh: "Chúng tôi khẳng định rằng, tương lai Gaza phải do người Palestine quyết định". Mặc dù trải qua hơn 11 tháng xung đột với Israel, ông Osma Hamdan cho biết, khả năng chiến đấu của Hamas vẫn "ở mức cao". Ông giải thích: "Chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm và huy động được thế hệ trẻ tham gia kháng chiến".

Các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau giữa Israel và các lực lượng đối địch khiến triển vọng đạt được một giải pháp ngoại giao thêm mờ mịt. Một lệnh ngừng bắn, dù cho tạm thời, ở thời điểm này sẽ là động lực để các bên có thêm thời gian tìm kiếm thiện chí.