Trăm năm gìn giữ tri thức biển

Viện Hải dương học, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có bề dày lịch sử 103 năm, hiện đảm trách 4 nhiệm vụ chính: Nghiên cứu cơ bản; Xây dựng năng lực khoa học, công nghệ biển; Nghiên cứu khoa học, công nghệ ứng dụng; Cung cấp các luận chứng khoa học.

Tài liệu về loài tôm quý được lưu trữ trong bảo tàng.
Tài liệu về loài tôm quý được lưu trữ trong bảo tàng.

Giai đoạn 2020-2025, Viện Hải dương học đã triển khai tổng số 123 đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ ở các quy mô; trong đó, có 17 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Bên cạnh những nghiên cứu ứng dụng, Viện còn quản lý, điều hành Bảo tàng Hải dương học, nơi lưu giữ, bảo tồn và trưng bày các mẫu vật biển, góp phần truyền bá kiến thức về biển, phổ biến những thành quả của ngành hải dương học, giới thiệu tiềm năng nguồn lợi và cách sử dụng hợp lý tài nguyên biển.

42.jpg
Bộ xương cá voi lưng gù dài gần 18m, nặng khoảng 10 tấn.
43.jpg
Du khách nước ngoài tìm hiểu về các loài sinh vật biển.
44.jpg
45.jpg
46.jpg
Vui thích cùng các loài cá.
47.jpg
Viện Hải dương học hiện lưu giữ hơn 24.000 mẫu vật.
48.jpg
GS,TS Đoàn Như Hải, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Hải dương học.