Trải nghiệm mới ở làng Chăm

Đến trải nghiệm du lịch cộng đồng tại làng Chăm, ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang, nhiều người đặc biệt ấn tượng với các nghệ nhân miệt mài đưa thoi bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm đầy mầu sắc.

Không gian đa sắc mầu tại cơ sở dệt thổ cẩm Mohamad thu hút giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: TTXVN
Không gian đa sắc mầu tại cơ sở dệt thổ cẩm Mohamad thu hút giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: TTXVN

Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm nơi đây ra đời từ khoảng những năm đầu của thế kỷ XIX, với cả trăm hộ dân theo nghề. Thời hoàng kim, mỗi nhà thường có vài khung dệt, khiến không khí làng vô cùng náo nhiệt.

Ngày nay, nhịp sống hiện đại cùng với sự cạnh tranh của hàng công nghiệp giá rẻ khiến nhiều hộ đi tìm sinh kế khác. Nhưng nghề dệt thổ cẩm vẫn được giữ gìn bởi những người nặng lòng với giá trị truyền thống. Nổi tiếng là cơ sở dệt thổ cẩm Mohamad (ấp Phũm Soài) do vợ chồng ông Mohamad sáng lập. Hiện cơ sở có 20 nhân công, mỗi người có thể dệt 3-4 tấm khăn/ngày, mang lại thu nhập ổn định từ 4-6 triệu đồng/lao động/tháng. “Ngày nay, không chỉ phụ thuộc vào du khách đến tận nơi, mà các sản phẩm thổ cẩm của làng Chăm đã được đưa lên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để bán trực tiếp” - ông Mohamad chia sẻ.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, năm 2024, ông Mohamad đứng ra thành lập Tổ hợp tác du lịch cộng đồng làng Chăm Châu Phong với 12 thành viên ban đầu. Đến nay, tổ kết hợp tổ chức nhiều hoạt động cho du khách, như thăm thánh đường Hồi giáo, khám phá nhà cổ, thưởng thức ẩm thực đặc sắc (cà ri bò, tung lò mò, bánh bò nướng,...) và học đánh trống Rappana, tạo nên những trải nghiệm văn hóa sống động.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phong, để bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm, thời gian qua, địa phương và tỉnh An Giang luôn quan tâm đến công tác truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ kế cận. Bên cạnh đó, chính quyền và các cơ quan chức năng hỗ trợ, đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân và xúc tiến quảng bá sản phẩm thổ cẩm ra thị trường để phát triển làng nghề theo hướng bền vững.

Năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận nghề dệt thổ cẩm của người Chăm xã Châu Phong là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo tiền đề giúp chính quyền địa phương và người dân cùng nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.