Lan tỏa mô hình sản xuất lúa “thuận thiên”

Hộ gia đình anh Bùi Quang Sang, xã Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp), tham gia mô hình “Sản xuất lúa thuận thiên gắn với bảo tồn hệ sinh thái” tại địa phương từ hai năm nay.

Cán bộ địa phương, nhà khoa học, nông dân tham quan mô hình sản xuất lúa sinh thái tại xã Tràm Chim. Ảnh: Hoàn Quân
Cán bộ địa phương, nhà khoa học, nông dân tham quan mô hình sản xuất lúa sinh thái tại xã Tràm Chim. Ảnh: Hoàn Quân

Anh Sang cho biết, khi tham gia mô hình này, nông dân được các nhà khoa học hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cách ghi chép, truy xuất nguồn gốc để từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất -

tiêu thụ. Điểm mới của mô hình là xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng vi sinh và enzyme ngay tại ruộng rồi cày vùi, giúp phân hủy nhanh, cải tạo đất, giảm chi phí đầu vào và hạn chế phát thải ra môi trường. “Phương pháp trồng lúa sinh thái giảm được chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giúp nông dân chúng tôi tạo ra sản phẩm lúa an toàn”, anh Sang nhấn mạnh.

Ở xã Tràm Chim, mô hình sản xuất lúa thuận thiên được triển khai trên diện tích 4,5 ha, tại Ô bao 43B, ấp Tân Lợi, tập trung vào các tiêu chí nhằm phục hồi độ phì nhiêu cho đất, phục hồi môi trường nước an toàn trong hệ sinh thái đồng ruộng, làm cho nhiều loài sinh vật cùng sinh sống mà vẫn bảo đảm năng suất lúa theo kỳ vọng của nông dân. Từ hiệu quả ban đầu, UBND xã Tràm Chim tiếp tục tăng cường kết nối “bốn nhà”, thúc đẩy mạnh liên kết sản xuất-tiêu thụ, hướng tới xây dựng vùng lúa sinh thái bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân và góp phần bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng vùng Tràm Chim.

Theo ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tập quán đốt đồng sau thu hoạch lúa của bà con nông dân địa phương, trên diện tích hàng nghìn ha, tạo ra lượng khí thải rất lớn. Trong xu thế xanh hóa của sản xuất nông nghiệp hiện nay, việc sắp xếp tổ chức lại sản xuất, sản xuất tuần hoàn, đem lại môi trường sinh thái trong lành là đòi hỏi tất yếu.