Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm Sắc màu di sản - Thiếu nhi Huế với dấu ấn Bác Hồ. Tham gia chương trình, các em được trực tiếp in tranh mộc bản về các di tích gắn với Bác tại Huế, tìm hiểu lịch sử-văn hóa địa phương qua hình thức trực quan sinh động. Bên cạnh đó, cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ thu hút nhiều học sinh tham gia. Hoạt động này không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng sống cho thiếu nhi.
• Tỉnh Quảng Ngãi ra Văn bản số 3111/UBND-NNMT về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng được giao kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bẫy, bắt, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ chim yến trái pháp luật. UBND cấp xã phải khẩn trương thành lập Tổ phản ứng nhanh về bảo vệ chim hoang dã trước ngày 20/4. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các khu vực có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Vận động người dân ký cam kết thực hiện “3 không”: Không săn bắt, không buôn bán, không tiêu thụ chim yến trái phép.
• Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra tại Quảng trường 16 tháng 4 với điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc với sự tham gia của gần 300 nghệ sĩ, diễn viên, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Tại đây cũng diễn ra triển lãm ảnh và tranh cổ động với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”, giới thiệu đến công chúng hơn 60 bức ảnh, tranh cổ động về cuộc sống sinh hoạt, văn hóa đặc trưng của các dân tộc; các danh thắng và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn có hoạt động diễu hành xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố trung tâm.
• Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp với UBND xã Tri Lễ tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 thu hút sự tham gia của 12 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cung cấp tới 15.000 vị trí việc làm cho các lao động địa bàn miền Tây Nghệ An, với các ngành nghề như: Điện tử, may mặc, giày da, chăn nuôi, khai thác than, khoáng sản... Xã Tri Lễ là địa bàn biên giới xa trung tâm, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận thông tin về thị trường lao động còn hạn chế. Việc tổ chức Ngày hội việc làm ngay tại địa phương giúp người lao động vùng khó khăn được tiếp cận trực tiếp với thông tin tuyển dụng chính thống.