Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Tăng trưởng xanh từ du lịch xanh

Phát triển du lịch xanh hướng tới tăng trưởng xanh là lộ trình tất yếu giúp Huế có thể trở thành một đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh” - như Nghị quyết số 37-NQ/TU về phát triển du lịch và dịch vụ thành phố Huế giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ.

Vẻ đẹp “dịu dàng pha lẫn trầm tư” của thành phố Huế. Nguồn: Sở Du lịch TP Huế
Vẻ đẹp “dịu dàng pha lẫn trầm tư” của thành phố Huế. Nguồn: Sở Du lịch TP Huế

Là một trong số ít những điểm đến giàu giá trị văn hóa bậc nhất Việt Nam, Huế ôm chứa trong mình tới 8 di sản tầm vóc thế giới - khu vực được UNESCO công nhận, cùng 163 di tích cấp quốc gia. Điểm nhấn đặc biệt mang lại nét riêng không thể trộn lẫn chính là Quần thể di tích cố đô Huế - một phức hệ kiến trúc cung đình đa dạng, phản ánh toàn diện diện mạo của một kinh đô phương Đông trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất.

Không chỉ nổi bật bởi hệ thống di sản vật thể vô cùng giá trị (như hệ thống lăng tẩm, chùa, đình cùng các kiến trúc cung đình độc đáo), Huế còn lưu giữ một kho tàng di sản phi vật thể vô cùng đồ sộ (với nghệ thuật cung đình, tinh hoa ẩm thực chưng cất thành gần 1.700 món ăn tinh tế và hơn 500 lễ hội lớn nhỏ diễn ra quanh năm). Cũng phải kể tới thương hiệu Festival Huế, với hành trình bền bỉ 26 năm để định vị một lễ hội văn hóa - nghệ thuật quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế.

Đặc biệt, với mật độ cây xanh đạt tới 17%, Huế đang phấn đấu trở thành một trong những thành phố xanh - sạch nhất Việt Nam. Đó là một lợi thế lớn để phát triển các điểm đến du lịch nông thôn gắn với không gian xanh, thân thiện với môi trường. 15 điểm du lịch được UBND thành phố công nhận (trong đó có 12 điểm gắn với du lịch nông nghiệp - sinh thái - cộng đồng) với nhiều mô hình trải nghiệm đặc sắc như thưởng thức ẩm thực truyền thống tại nhà vườn, chế biến món ăn cung đình đã thu hút rất đông du khách tham gia.

Để du lịch xanh trở thành đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng xanh, Huế đã triển khai một kế hoạch rất chi tiết cho năm 2026. Từ triển khai các giải pháp giảm rác thải nhựa trong hoạt động du lịch tới tập trung phát triển hệ thống sản phẩm đặc thù - chất lượng cao - đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao giá trị điểm đến. Từ phát triển du lịch văn hóa - di sản và các sản phẩm trải nghiệm chuyên đề đến xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch ngày - đêm. Từ đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch xanh - sinh thái - giảm phát thải tại các địa phương có tiềm năng đến thúc đẩy phát triển du lịch sáng tạo, công nghiệp văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Từ tiếp tục khai thác, bảo vệ và phát triển thương hiệu du lịch đặc trưng của Huế đến hình thành các tuyến du lịch mới.

Những con số ấn tượng

Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, Huế vừa lọt vào danh mục đề cử “Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” tại Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards 2026. Là thành phố đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2025, Huế đã đón tới 6,3 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2024. Và chỉ trong quý I/2026 đã có hơn 1,9 triệu lượt khách tới Huế, 45% trong đó là khách quốc tế (tăng 26,7%), doanh thu đạt hơn 6.234 tỷ đồng (tăng hơn 70,5%). Biểu đồ tăng trưởng ấn tượng này không chỉ khẳng định vai trò mũi nhọn của ngành du lịch mà còn tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện và bền vững của thành phố Huế trong thời gian tới.