153 trường học

Theo quy hoạch, ở các xã có thể thành lập các trường liên cấp tiểu học và THCS. Ảnh: Mỹ Hà-Báo Nghệ An
Theo quy hoạch, ở các xã có thể thành lập các trường liên cấp tiểu học và THCS. Ảnh: Mỹ Hà-Báo Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất thông qua đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giai đoạn 2026-2030. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 1.412 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Đến năm 2030, dự kiến giảm 153 trường. Cùng với đó, 883 điểm trường lẻ sẽ được sắp xếp, giảm 310 điểm, còn 573 điểm.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn mạng lưới, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, phù hợp với yêu cầu tổ chức lại hệ thống trong bối cảnh đổi mới mô hình quản trị địa phương.

Đây là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước. Tuy vậy, xét trên quy mô dân số cũng như diện tích và cả đặc điểm địa hình của tỉnh Nghệ An, khi tiến hành hiện thực hóa đề án, vẫn rất cần sự cân nhắc kỹ lưỡng từ các cấp lãnh đạo, nhằm bảo đảm điều kiện học tập thuận lợi cho tất cả các em học sinh tại mọi địa bàn thuộc một miền “đất học” có truyền thống lâu đời.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất phương án thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận Làng trẻ em SOS Vinh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm sẽ tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ trẻ em và thanh thiếu niên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Vinh (hiện có 124 trẻ em tại 10 ngôi nhà và khu lưu xá thanh niên). Thời gian tới, trung tâm tiếp tục khảo sát, tiếp nhận thêm các đối tượng trẻ em theo quy định, bảo đảm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp xã hội trên địa bàn.