Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Tin tức

• Đồn Biên phòng Bản Máy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Bản Máy tổ chức Lễ phát động trồng cây “Vành đai biên giới xanh” năm 2026 tại khu vực Mốc 218.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy cùng nhân dân tham gia trồng 1.200 cây sa mộc xây dựng “Vành đai biên giới xanh”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy cùng nhân dân tham gia trồng 1.200 cây sa mộc xây dựng “Vành đai biên giới xanh”.

Chương trình nhằm hưởng ứng “Hành trình biên cương xanh”, góp phần xây dựng hành lang phòng hộ bảo vệ đường biên, mốc giới. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân tham gia trồng 1.200 cây sa mộc trên diện tích 2 ha dọc tuyến biên giới từ Mốc 218 đến Mốc 219. Sau khi trồng, các hộ dân khu vực giáp biên sẽ chăm sóc, bảo vệ cây trong hai năm với sự đồng hành của Đồn Biên phòng Bản Máy và chính quyền địa phương.

• Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện Kế hoạch số 628 về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam. Qua 4 tháng triển khai, hàng trăm nghìn lượt người dân được tiếp cận thông tin, hàng nghìn tổ chức, cá nhân ký cam kết không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và không sử dụng ngư cụ cấm. Việc triển khai kế hoạch đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản”.

• Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, đến ngày 1/4, thành phố sẽ hoàn tất việc di dời điểm tập kết, trung chuyển rác tại khu dân cư Thới Nhựt (phường Tân An) - tồn tại hơn 10 năm qua, gây phiền hà, bất tiện cho người dân, ra khỏi nội ô thành phố. Một phần rác thu gom sẽ được chở thẳng đến nhà máy xử lý rác, phần còn lại đưa về điểm tập kết, trung chuyển rác ở phường Long Tuyền (hiện đang được đầu tư hoàn thiện). Thành phố Cần Thơ cũng dự kiến đầu tư thêm trạm trung chuyển rác mới, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường gần cầu Hưng Lợi (phường Tân An).

Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức triển khai thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt từ đầu tháng 3. Đối với hành khách thanh toán không dùng tiền mặt, nếu đã định danh trên ứng dụng MultiGo, chỉ cần chạm thẻ hoặc quét mã QR trên thiết bị thanh toán được lắp đặt trên xe buýt, vé điện tử được tự động gửi về ứng dụng. Trong trường hợp chưa định danh trên ứng dụng MultiGo, hành khách vẫn có thể chạm thẻ hoặc quét mã QR trên thiết bị chấp nhận thanh toán, hình ảnh vé điện tử hiển thị trực tiếp trên màn hình thiết bị. Đối với hành khách thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên phục vụ sẽ nhận tiền vé và thao tác lựa chọn loại vé trên thiết bị bán vé điện tử.