Lãnh đạo phường Mộc Châu cho biết, trước năm 2016, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lúa, ngô với hiệu quả thấp, giá trị bình quân khoảng 40 triệu đồng/ha, nhiều diện tích bỏ hoang sau một vụ. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển đổi cây trồng, đến nay nhiều diện tích đã được khai thác hiệu quả với 2-3 vụ mỗi năm.
Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc HTX rau màu Lộc Thành chia sẻ, HTX hiện tập trung trồng đa dạng các loại rau bốn mùa như bắp cải, cải mèo, cải dưa, bí ngòi, đậu leo, cà chua, cà tím… Với hơn 2 ha canh tác, riêng gia đình anh mỗi năm đạt doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương. “Mỗi năm chúng tôi sản xuất 3 vụ chính và 1 vụ phụ. Hơn 50% diện tích được canh tác theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP”, anh Quân cho biết.
Không chỉ dừng lại ở rau màu, cây ăn quả cũng đang trở thành hướng phát triển chủ lực của địa phương. Diện tích cây ăn quả tại phường đã tăng mạnh từ hơn vài trăm ha trước năm 2016 lên trên 1.000 ha hiện nay. Nhiều loại cây trồng mới như dâu tây mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm. Ông Nguyễn Văn Tý, một hộ trồng dâu tây tại địa phương cho biết, những năm gần đây, vườn dâu của gia đình luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ đó, mỗi năm gia đình ông thu về hơn 300 triệu đồng, cao gấp 3-4 lần so thời điểm còn trồng lúa.
Để đạt kết quả này, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, xây dựng các mô hình điểm để người dân trực tiếp học hỏi, thấy hiệu quả và chủ động làm theo, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Cùng với đó, cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, hướng dẫn canh tác, góp phần thay đổi tư duy và nâng cao trình độ sản xuất, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt không ít khó khăn. Đầu ra nông sản chưa ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, trong khi khả năng tiếp cận các kênh phân phối hiện đại còn hạn chế. Sản phẩm địa phương chịu áp lực cạnh tranh lớn, thậm chí xuất hiện tình trạng hàng ngoại nhập “đội lốt”. Bên cạnh đó, công nghệ bảo quản sau thu hoạch còn yếu, khiến nông sản dễ hư hỏng, làm giảm giá trị.
Trước những thách thức đó, người dân và các hợp tác xã mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về hạ tầng sản xuất như nhà kính, nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao, cũng như tăng cường kết nối với doanh nghiệp, siêu thị để mở rộng thị trường tiêu thụ. Với những nền tảng đã đạt được, quá trình chuyển đổi cây trồng tại phường Mộc Châu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp và đời sống người dân trong thời gian tới.
Nhờ chuyển đổi cây trồng, thu nhập bình quân đầu người tại địa phương tăng từ khoảng 19 triệu đồng trước năm 2016 lên gần 60 triệu đồng hiện nay, góp phần nâng cao rõ rệt đời sống người dân.