Hơn 300 đoàn viên, thanh niên cùng 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 215 (Binh chủng Tăng thiết giáp) đã đồng loạt ra quân làm sạch 2 km bờ biển Quỳnh Nghĩa (xã Quỳnh Phú). 400 bao tải rác thải được thu gom, tập kết và phối hợp với đơn vị môi trường vận chuyển, xử lý theo quy định. Tại xã Tri Lễ, đoàn viên, thanh niên đã triển khai công trình “Đường cây Thanh niên”. 30 cây bằng lăng được trồng dọc các tuyến đường, góp phần cải thiện môi trường sống và xây dựng nông thôn mới.
• Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) là đại diện Việt Nam lọt top 7 kỳ quan Đông Nam Á 2026 theo bầu chọn của Tạp chí Du lịch Condé Nast Traveler. Vịnh nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ với hàng trăm đảo đá vôi, hang động kỳ vĩ và các làng chài nổi. Bái Tử Long khác biệt với Vịnh Hạ Long bởi có hệ thống các đảo đất có người dân sinh sống, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân; một số đảo có bãi biển đẹp, có nhiều rạn san hô, có khả năng xây dựng những khu bảo tồn thiên nhiên, công viên sinh thái phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và hướng tới dòng khách có gu khám phá bền vững.
• Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố và triển khai: “Kế hoạch hành động tái hoang dã Vườn quốc gia Cúc Phương giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050”. Mục tiêu là phục hồi các loài hoang dã bản địa quan trọng, tái thiết các mắt xích sinh thái và khôi phục các quá trình tự nhiên, hướng tới xây dựng Cúc Phương trở thành hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi hoàn chỉnh, có khả năng tự vận hành và thích ứng cao trước biến đổi khí hậu, với định hướng “thiên nhiên dẫn dắt, con người hỗ trợ”. Qua đó, đóng vai trò là "ngân hàng gen" tự nhiên, cung cấp nguồn giống động vật hoang dã cho các khu bảo tồn khác.
• Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo với chủ đề “An ninh nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu”, nhân Ngày nước Thế giới 22/3. Các nhà quản lý, chuyên gia tại hội thảo cho rằng, an ninh nguồn nước không còn là vấn đề riêng lẻ của từng địa phương mà cần có cách tiếp cận tổng thể, liên vùng và thậm chí liên quốc gia, gắn với lưu vực sông Mê Kông. Việc bảo đảm nguồn nước bền vững không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là nền tảng cho phát triển kinh tế, nông nghiệp và ổn định xã hội của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.