Cây trồng trên địa bàn xã chủ yếu là ngô, lúa, thuốc lá, vật nuôi là trâu, bò, lợn, gà, vịt… phần lớn phục vụ cho sinh hoạt của người dân, buôn bán nhỏ lẻ. Tiềm năng đất đai, sản xuất nông - lâm nghiệp chưa được khai thác tối đa. Điều kiện kinh tế - xã hội của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ tiếp cận khoa học kỹ thuật hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả chuyển đổi sản xuất, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, lũ lụt gây thiệt hại hoa màu, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất của nhân dân.
Trong năm 2025, UBND xã đã chỉ đạo sát sao phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển kinh tế rừng, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND xã giao. Bước chuyển trước hết xuất phát từ nhận thức, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh. Cùng với đó, xã tích cực chỉ đạo các ngành, các xóm tăng cường phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho đàn vật nuôi; quản lý, cung ứng vật tư nông nghiệp bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất mùa vụ; đôn đốc thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Khi trên địa bàn xuất hiện dịch châu chấu tre lưng vàng tại các xóm Bản Um, Bắc Dài và Khuổi Hoa, UBND xã phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, người dân các xóm tiến hành phun hóa chất phòng trừ, diện tích cây ngô thiệt hại khoảng 5 ha. Năm qua, toàn xã trồng 489,7 ha lúa, sản lượng 1.977 tấn; hơn 390 ha ngô, sản lượng 1.157,98 tấn; hơn 208 ha thuốc lá, sản lượng 458,04 tấn. Dự án trồng cây dược liệu như sa nhân tím, cây quế bước đầu có chuyển biến tích cực.
Trưởng phòng Kinh tế xã Tô Thị Mến cho biết, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại kinh tế cho người dân, xã chỉ đạo thành lập 2 chốt trực kiểm dịch, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, đàn lợn đều đạt và vượt 100% kế hoạch giao. Hiện đàn trâu, bò lên tới hơn 3.000 con, đàn lợn 3.500 con.
Theo Chủ tịch UBND xã Bàn Thị Thương, trong thời gian tới xã tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ trên cơ sở kết hợp mô hình trang trại quy mô vừa và nhỏ với hộ kinh tế gia đình. Đồng thời mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, sử dụng các loại giống có năng suất cao, chất lượng, chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Công tác cảnh báo nguy hiểm thời tiết, phòng chống lụt bão, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai được chú trọng. Cùng với đó, chính quyền xã tiếp tục khuyến khích bà con chăn nuôi lợn, gia cầm theo hướng chăn nuôi hộ gia đình, gia trại, áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, triển khai các chuỗi liên kết sản xuất, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Năm 2026, xã Tam Kim phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 4.220 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị ha là 35,8 triệu đồng, trồng 210 ha cây thuốc lá, tổng đàn trâu 2.388 con; tổng đàn bò 772 con; tổng đàn lợn 6.000 con; tổng đàn gia cầm 55.000 con.