Quy hoạch mới đặt mục tiêu đưa Hà Nội thành cực tăng trưởng trung tâm, tạo không gian và dư địa phát triển, hướng tới tăng trưởng hai con số, tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đạt mức phát triển tương xứng là Thủ đô của quốc gia thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
• Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, chuyển đổi số, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và phát triển các sản phẩm làng nghề là những nhiệm vụ quan trọng. Ninh Bình hiện có hơn 102.500 cơ sở sản xuất nghề và làng nghề; có 171 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Toàn tỉnh có 65 Nghệ nhân Ưu tú cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có 13 Nghệ nhân Ưu tú cấp quốc gia.
• TP Hải Phòng thống nhất điều chỉnh quy hoạch chung thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm giải quyết các khâu đột phá, phát triển các ngành kinh tế chủ lực; phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm, đa hành lang, đa chuỗi giá trị; sớm trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ logistics. Để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Hải Phòng tiếp tục duy trì vốn đầu tư công hơn 40% GRDP cho hạ tầng kinh tế-xã hội. Dự kiến giai đoạn tới, thành phố có thể đạt mức tăng trưởng GRDP 13,5-13,76%/năm, tăng trưởng công nghiệp 18,17-18,57%/năm, tăng trưởng dịch vụ 11,9-12,48%/năm.