Tiến bộ mong manh

Trong báo cáo công bố hôm đầu tuần, LHQ nêu bật những tiến bộ mới nhất trong việc ngăn chặn HIV/AIDS, khẳng định các chính sách cùng hành động ngay trong năm nay sẽ quyết định việc thế giới có đạt được mục tiêu toàn cầu chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030 hay không.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: PETER SCHRANK
Biếm họa: PETER SCHRANK

Báo cáo do Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) công bố nhân dịp Hội nghị quốc tế lần thứ 25 về HIV/AIDS, được tổ chức tại thành phố Munich của Đức. Theo báo cáo, số liệu năm 2023 đã cho thấy sự cải thiện trên toàn cầu, cả trong điều trị bệnh nhân HIV/AIDS lẫn nỗ lực giảm số ca mắc mới và tử vong.

Theo đó, thế giới vẫn có thêm 1,3 triệu ca nhiễm HIV vào năm ngoái, đưa tổng số bệnh nhân “sống chung” với virus này lên gần 40 triệu người. Song, số ca tử vong vì HIV/AIDS đã giảm còn 630.000 người, so mức 670.000 trường hợp vào năm 2022. Khoảng 30,7 triệu bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV) và con số này tăng nhiều lần so 7,7 triệu người năm 2010.

Tuy nhiên, UNAIDS đánh giá tiến bộ nêu trên vẫn “rất mong manh”. Số ca mắc mới năm ngoái đã giảm đáng kể so mức đỉnh 3,3 triệu ca vào năm 1995, song vẫn cách rất xa mục tiêu của UNAIDS là giảm xuống 330.000 ca vào năm 2025. Số bệnh nhân được tiếp cận ARV cũng chưa đạt mục tiêu 34 triệu người. Trên thực tế, mỗi phút vẫn có một người chết liên quan căn bệnh này.

Giám đốc điều hành UNAIDS Winnie Byanyima cho rằng, thế giới đang không đi đúng hướng để đạt được những mục tiêu của năm 2030. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử là những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm cao hơn, do người bệnh không thể tìm kiếm sự hỗ trợ và điều trị.

Theo UNAIDS, một số quốc gia ở khu vực miền nam sa mạc Sahara đã ghi nhận số ca nhiễm mới giảm hơn 50% so mức năm 2010. Song các khu vực Đông Âu, Trung Á và Mỹ latin lại chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm mới, mà nguyên nhân chủ yếu là sự kỳ thị. Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ở Đông Âu và Trung Á chỉ 50%, ở Trung Đông và Bắc Phi là 49%.

Thực tế cho thấy, tiến bộ mong manh trong nỗ lực toàn cầu liên quan HIV/AIDS, dấy lên lo ngại thế giới bỏ lỡ mục tiêu. UNAIDS và Cao ủy nhân quyền LHQ ra tuyên bố chung, kêu gọi tiếp tục đoàn kết và xóa bỏ sự kỳ thị để cứu những người mắc HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt “căn bệnh thế kỷ”.