Bài toán nan giải

Theo đúng cam kết trong cương lĩnh tranh cử, tân Thủ tướng thuộc Công đảng Anh, ông Keir Starmer cho biết, sẽ không tiếp tục xúc tiến kế hoạch hàng đầu của chính phủ tiền nhiệm nhằm trục xuất người di cư sang Rwanda, gọi tắt là “Kế hoạch Rwanda”, thay vào đó chính phủ mới tại Anh sẽ cho phép hơn 100.000 người di cư nộp đơn xin tị nạn.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: RAHMA
Biếm họa: RAHMA

Theo BBC, phát biểu ý kiến trước báo giới tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Thủ tướng mới đây, ông Starmer tuyên bố: “Kế hoạch Rwanda đã không còn tồn tại". Thủ tướng tiền nhiệm thuộc đảng Bảo thủ, ông Rishi Sunak đã thúc đẩy kế hoạch trục xuất người di cư sang Rwanda, bất chấp sự phản đối của các nhóm nhân quyền và phán quyết của tòa án. Trong cam kết khi tranh cử, Công đảng tuyên bố sẽ hủy bỏ kế hoạch trục xuất sang Rwanda những người tị nạn đã vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh.

Nhập cư ngày càng trở thành một vấn đề chính trị quan trọng kể từ khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào năm 2020, phần lớn nhờ cam kết kiểm soát biên giới của đất nước. Tuy nhiên, năm 2023, gần 30.000 người nhập cư đã vượt eo biển Manche từ lục địa châu Âu sang Anh, dù giảm khoảng 36% so mức kỷ lục 45.774 lượt vào năm 2022 nhưng vẫn là bài toán nan giải của chính quyền “xứ sương mù”, buộc cựu Thủ tướng Rishi Sunak kiên quyết theo đuổi “Kế hoạch Rwanda” nhằm giảm gánh nặng cho nước Anh.

Trước đây, ông Starmer từng cho rằng, chính sách của Thủ tướng Sunak không phải là biện pháp ngăn chặn cũng như không xứng đáng với số tiền bỏ ra, mà cần thay đổi bằng cách triệt phá các băng nhóm buôn người, vốn được xem là một trong những nguyên nhân chính gia tăng làn sóng tị nạn tại châu Âu. Trọng tâm của chính sách này sẽ là thành lập Bộ Tư lệnh An ninh biên giới tinh nhuệ mới.

Bộ Nội vụ Anh ước tính có khoảng hơn 12.300 người đã vượt biên sang Anh từ đầu năm đến nay, tăng 18% so cùng kỳ năm ngoái, nên chính sách cho phép hơn 100.000 người di cư nộp đơn xin tị nạn sẽ làm tăng thêm gánh nặng tồn đọng mà Chính phủ Anh sẽ phải xử lý. Dù vậy, nếu không thể giải quyết tận gốc rễ nạn buôn người cũng như kế hoạch hồi hương người tị nạn hợp lý, những ý tưởng mới của tân Thủ tướng Anh sẽ chưa thể chấm dứt làn sóng di cư đang có chiều hướng gia tăng hiện nay.