Con số báo động

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa nêu bật lo ngại về số lượng thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không được học tập hoặc đào tạo (nhóm NEET) trên toàn cầu, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có xu hướng giảm.
Biếm họa: UTTAM GHOSH
Biếm họa: UTTAM GHOSH

Theo báo cáo ILO vừa công bố, mang tên “Xu hướng việc làm toàn cầu cho thanh niên năm 2024”, triển vọng thị trường lao động toàn cầu dành cho thanh niên đã được cải thiện trong 4 năm qua, với tỷ lệ thanh niên thất nghiệp năm 2023 giảm xuống 13%, tương ứng với 64,9 triệu người.

Tỷ lệ trên đã giảm so mức trước đại dịch Covid-19 là 13,8% vào năm 2019 và đánh dấu tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thấp nhất trong 15 năm qua. Báo cáo cũng dự đoán mức giảm tiếp theo là 12,8% trong năm nay và năm tới. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng, quá trình phục hồi việc làm sau đại dịch không diễn ra trên diện rộng và vẫn còn số lượng lớn thanh niên nằm trong nhóm NEET. Theo báo cáo, nhiều người trẻ vẫn bị hạn chế tiếp cận cơ hội việc làm tử tế, nhất là ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Vào năm 2023, tỷ lệ thanh niên rơi vào nhóm NEET là 20,4%, nghĩa là cứ 5 người từ 15 đến 24 tuổi có 1 người không có việc làm, không được học tập hoặc đào tạo. Đáng báo động là nữ giới chiếm tới hai phần ba trong nhóm này. Báo cáo của ILO cũng chỉ rõ thực tế rằng, giới trẻ hiện nay được đánh giá là nhóm thanh, thiếu niên có trình độ học vấn cao nhất từ ​​trước đến nay. Tuy nhiên, số lao động trẻ phải làm công việc giản đơn ngày càng tăng và khoảng cách giữa nguồn cung lao động mới tốt nghiệp và số lượng việc làm phù hợp trình độ của họ cũng ngày càng lớn.

“Không thể mong đợi một tương lai ổn định khi hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới không có công việc tử tế và vì thế, họ cảm thấy bất an và không thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình”, Tổng Giám đốc ILO Gilbert F.Houngbo cảnh báo.

Báo cáo của ILO đã nêu bật con số đáng báo động về tỷ lệ thanh niên thuộc nhóm NEET tiếp tục cao, cũng như tình trạng tăng trưởng việc làm phù hợp chưa đủ đáp ứng nhu cầu của lao động trẻ. Ngày càng nhiều người trẻ rơi vào căng thẳng do tình trạng bấp bênh về việc làm và thu nhập.