Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon chính thức có hiệu lực từ ngày 16/4. Sau thông báo về lệnh ngừng bắn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo Tel Aviv sẽ duy trì vùng đệm an ninh có bán kính 10km ở miền nam Lenanon. Ông Netanyahu viện dẫn nhu cầu an ninh, đồng thời bác bỏ khả năng rút quân và nhấn mạnh “cơ hội lịch sử” cho nền hòa bình giữa Israel và Lebanon, cùng yêu cầu giải giáp phong trào Hồi giáo Hezbollah. Thỏa thuận ngừng bắn được đánh giá là khá bất ngờ, được ký kết nhằm chấm dứt hơn một tháng leo thang xung đột đẫm máu giữa Israel và Hezbollah, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, cả Israel và Lebanon đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Lebanon kêu gọi người dân ở miền nam quốc gia Trung Đông thận trọng trước một số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tới từ một số hành động quân sự của Israel mà Beirut cho là “thiếu thiện chí”. Trong khi đó, Cơ quan cứu hộ Magen David Adom của Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah vẫn cố chấp phóng rocket vào lãnh thổ Nhà nước Do Thái trong những giờ cuối cùng trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, khiến ba người bị thương.
Từ nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun sẽ cùng “dắt tay nhau” đến thăm Nhà Trắng trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho hay, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được Washington đánh giá cao, trong đó đáng chú ý là cam kết của Beirut về việc ngăn chặn mọi hành động tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel. Tuyên bố nêu rõ, Chính phủ Lebanon cam kết sẽ triển khai những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn Hezbollah thực hiện bất kỳ cuộc tấn công, chiến dịch hoặc hành động thù địch nào nhằm vào Israel.
Cộng đồng quốc tế lên tiếng hoan nghênh về lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bày tỏ hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, coi đó là một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Tehran và Washington nhằm hạ nhiệt xung đột ở Trung Đông. Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit đánh giá thỏa thuận là một bước tiến tích cực giúp xoa dịu nỗi thống khổ của người dân Lebanon. Ông Aboul-Gheit kêu gọi các bên nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận và khởi động các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài.
Chính phủ Ai Cập mô tả bước đi này là biện pháp quan trọng để giảm căng thẳng trong khu vực và chấm dứt các cuộc tấn công từ phía Israel vào Lebanon. Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm lệnh ngừng bắn được duy trì lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ nhân đạo và giúp người dân sơ tán sớm được trở về nhà. Hãng thông tấn quốc gia Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ tạo môi trường thuận lợi cho an ninh và ổn định trong khu vực. UAE khẳng định, cộng đồng quốc tế cần phối hợp hiệu quả để ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với an ninh và nhân đạo.
Bộ Ngoại giao Qatar nhận định lệnh ngừng bắn là bước đi hướng tới hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời kỳ vọng nỗ lực này sẽ củng cố các giải pháp khu vực và quốc tế nhằm đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài. Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) cho hay, Bộ Ngoại giao nước này hoan nghênh thông báo của Tổng thống Trump về lệnh ngừng bắn tại Lebanon.
Từ châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đánh giá các cuộc đàm phán trực tiếp tuần qua tại Mỹ, vòng đàm phán đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, đã mở ra cơ hội về một tương lai tốt đẹp cho hai nước láng giềng ở khu vực Trung Đông. Ông Wadephul nhấn mạnh hai bên cần tập trung vào công tác an ninh biên giới, cũng như bảo đảm an toàn cho Lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL). Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Đức, an ninh lâu dài trong khu vực chỉ có thể đạt được khi Hezbollah giải giáp và Chính phủ Lebanon có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả tiến trình này.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chúc mừng Israel và Lebanon đạt được cột mốc quan trọng nhờ nỗ lực trung gian của Mỹ. Bà Meloni nhấn mạnh, các bên liên quan cần tuân thủ đầy đủ thỏa thuận và bày tỏ hy vọng bước đi này sẽ dẫn đến nền hòa bình toàn diện và lâu dài. Chính phủ Italy cam kết tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thông qua UNIFIL, cũng như ủng hộ chủ quyền của Lebanon.