Thêm cơ hội cho du lịch

Có thể thấy rằng, sau một năm mở cửa trở lại du lịch, ngành du lịch đã từng bước phục hồi và đạt được những kết quả quan trọng. Lượng khách du lịch trong nước thiết lập kỷ lục mới, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bình diện quốc tế tăng đáng kể, tác động lan tỏa của ngành du lịch trong nền kinh tế sau thời gian hơn hai năm dịch bệnh có chuyển biến tích cực…
0:00 / 0:00
0:00

Tuy nhiên, như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 tổ chức ngày 15/3, so các nước trong khu vực, năm 2022, chúng ta chưa đạt mục tiêu thu hút khách du lịch.

Để đẩy nhanh phục hồi - tăng tốc phát triển du lịch, Thủ tướng lưu ý một số nội dung: Tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, bảo đảm phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, có quy hoạch và định hướng lâu dài trên cơ sở nghiên cứu và hội nhập sâu rộng với sự phát triển của ngành du lịch ở các nước phát triển trên thế giới nhưng giữ vững bản sắc riêng.

Đối với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về du lịch, nhất là Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế. Tập trung rà soát, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định về du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập, tạo thuận lợi cho khách du lịch cả nội địa và quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp đột phá để phát triển ngành du lịch, nhất là khai thác các yếu tố riêng có của Việt Nam.

Mới đây, Trung Quốc vừa quyết định thí điểm đưa khách đoàn chọn Việt Nam làm điểm đến. Như vậy, nước ta nằm trong danh sách tổ chức khách đoàn đợt II của một trong những đất nước đông dân nhất thế giới. Đương nhiên cũng là thị trường du lịch lớn nhất thế giới vào nước ta. Đây là một cơ hội với ngành du lịch.

Đây là một tin vui cho nhiều đơn vị du lịch, lữ hành sau mấy năm khó khăn. Thông tin từ nhiều chuyên gia cho biết, Trung Quốc là thị trường du lịch gửi khách chiếm tới 20% doanh thu du lịch toàn cầu. Tại thị trường Việt Nam, Trung Quốc là thị trường du lịch lớn nhất (kể cả đưa du khách vào Việt Nam cũng như đưa khách Việt Nam sang nước bạn).

Đã thấy sự chủ động chuẩn bị từ phía các cơ sở chuyên đón du khách sang nước ta ở nhiều tỉnh, thành phố, nơi mà công việc đưa đón du khách nước này đã là thị trường truyền thống như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng… Việc đón du khách trở lại từ một thị trường truyền thống lớn nhất rõ ràng là cơ hội phục hồi dịch vụ đưa đón khách du lịch, vốn đã là thế mạnh của nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương có điều kiện tự nhiên xã hội và kinh tế phù hợp dịch vụ này.