Lan tỏa sắc hoa
Từ triền đê nhìn xuống, làng hoa nổi lên những khu nhà kính, nhà lưới với bạt ngàn giỏ hoa treo sặc sỡ. Những chuyến xe bán tải, xe thồ vào ra liên tiếp. Anh Nguyễn Văn Chiến, một người trồng hoa lâu năm, cho biết: “Hoa Xuân Quan chúng tôi sẽ theo chân thương lái về các tỉnh thành đã đặt hàng từ cách đây nhiều tháng”.
Không giống các làng hoa chuyên trồng hoa tỉa cành, Xuân Quan nổi tiếng với hoa chậu, hoa giỏ treo, hoa trải thảm, với hàng chục loại hoa độc, lạ chiều lòng thị hiếu người chơi như dòng hoa dạ yến thảo, phong nữ rũ, kim ngân lượng, pháo hoa, ngọc thảo, hay các loài hoa quý như lan hồ điệp, địa lan, hoa trà, thủy tiên nhập giống từ Thái-lan, Hà Lan, Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa trong dịp Tết Nguyên đán này, người trồng hoa Xuân Quan đã phải chuẩn bị từ rất sớm, khoảng tháng 7 - 8 (âm lịch). “Người chơi hoa ngày càng có yêu cầu cao hơn, thì người trồng hoa chúng tôi cũng chiều lòng thị hiếu để trồng những loại hoa mãn nhãn người thưởng thức”, anh Lê Mạnh Tuyến - một người trồng hoa nổi tiếng của làng, nói.
Anh Lê Mạnh Tuyến (sinh năm 1974) là một trong những người tiên phong trồng hoa từ những ngày đầu, khi làng quê này bắt đầu phong trào chuyển đổi cây trồng (năm 2003). Dò dẫm từng bước, những năm đầu do chưa có kinh nghiệm đã có vụ anh trắng tay. Tìm đến những vùng hoa lân cận học hỏi, anh cùng nhiều nông dân trong làng bắt đầu tự tin khi bỏ vốn cho những mùa hoa tiếp nối. Giờ đây vườn hoa của gia đình anh rộng hơn 4.500 m2, trồng hơn 20 loại hoa. Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán nhà vườn của anh hiện nay chỉ riêng dòng dạ yến thảo, phong nữ rũ có hàng nghìn chậu. “Xu hướng chơi hoa cắt cành những năm trước nhiều hơn chơi hoa chậu, hoa giỏ treo. Nhưng sở thích của người chơi hai kiểu hoa này hiện nay là tương đương nhau. Trong tương lai, khi tốc độ đô thị hóa phát triển mạnh, tỷ lệ dùng hoa chậu, hoa thảm có xu hướng ngày càng tăng” - anh Tuyến cho biết.
Ở Xuân Quan, có rất nhiều chủ vườn “làm ăn” lớn như anh Tuyến. Như chị Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1976) có thâm niên theo đuổi nghề trồng hoa 13 năm nay. Khác với nhiều gia đình trồng các loại hoa giỏ treo, hoa chậu, chị chỉ đầu tư trồng độc mỗi hoa lan. Vườn hoa lan của gia đình chị rộng ba sào được đầu tư nhà lưới nửa tỷ đồng, là nơi ươm mầm hàng vạn gốc lan rừng lẫn giống nhập ngoại khiến người trong nghề phải ngưỡng mộ. Chị cho biết, vụ hoa Tết năm ngoái, có những gốc lan chị bán cho khách giá 5 triệu đồng. Khi hỏi thu nhập hằng năm từ vườn lan, chị nở nụ cười: “Không chỉ trông chờ mỗi vụ Tết, khách hàng tìm đến chúng tôi quanh năm. Thu nhập của người trồng hoa chúng tôi, dù được đầu tư công nghệ hiện đại, nhập giống hoa tốt để cho ra đời những sản phẩm hoa chất lượng cao, nhưng nó lại còn phụ thuộc vào thời tiết, nhất là chúng tôi lại chưa điều khiển được hoa nở như ý muốn, chưa kể sở thích người chơi hoa mỗi năm mỗi khác”.
![]() |
Xuân Quan đang trở thành điểm đến được yêu thích của những người yêu hoa, đặc biệt là giới trẻ.
Làm đẹp cho đời
Dù ra đời sau các làng hoa khác trong tỉnh (như Phụng Công, Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi), nhưng Xuân Quan nay được coi là vựa hoa lớn của Hưng Yên, với diện tích hoa, cây cảnh đã lên tới 103 ha, có hơn 500 hộ trồng hoa. Có được thương hiệu làng hoa hôm nay, ông Đàm Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Quan cho biết: “Ngay từ năm 2000, chính quyền xã Xuân Quan đã từng bước quy hoạch vùng sản xuất hoa. Xã tập trung việc dồn điền đổi thửa, kết hợp chỉnh trang lại hệ thống giao thông, mở rộng chợ đầu mối hoa, cây cảnh nhằm hỗ trợ người trồng hoa tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tiếp đó là ứng dụng công nghệ cao trong trồng hoa, góp phần nâng cao giá trị thương mại. Nhiều nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương đã về tập huấn cho người nông dân cách chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hoa công nghệ cao”. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hưng Yên cũng tạo điều kiện cho hàng chục hộ nông dân vay vốn để triển khai dự án “Trồng hoa lan hồ điệp trong nhà lưới theo công nghệ cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường”.
Từ nghề trồng hoa, những ngôi nhà cao tầng đã đua nhau mọc lên cùng đời sống mới nhiều thay đổi của những nhà nông chất phác nơi này. “Một điều rất đáng mừng, ba năm trở lại đây, những người trồng hoa ở Xuân Quan chưa ai bị thua lỗ. Đặc biệt, mặc dù thị trường hoa Tết năm 2015 trong cả nước gặp khó khăn về tiêu thụ, nhưng với Xuân Quan vẫn thắng lớn, tổng thu từ sản xuất hoa của xã ước đạt hơn 100 tỷ đồng. Một số gia đình có mức thu đạt từ 1,5 đến 2 tỷ đồng/năm. Nghề trồng hoa cũng đã tạo công ăn việc làm cho người nông dân. Những nông dân quê tôi hằng ngày đi cắt tỉa, chăm sóc hoa, mỗi tháng cũng cho thu nhập từ 4,5 đến 5 triệu đồng. Đặc biệt nghề này thật sự đã giúp làm đẹp cho đời” - ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan hồ hởi cho biết. Gia đình vị chủ tịch xã này cũng có 10 sào trồng hàng chục loại hoa giống nội và ngoại nhập. “Chẳng giấu gì anh, hoa làm đẹp cho khu trụ sở ủy ban này là của gia đình tôi trồng mang đến tặng. Chẳng riêng tôi, nhà đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng có ba sào trồng hoa, nhà đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã có vài sào kinh doanh cây cảnh, vạn tuế, nên Tết đến nhà nào cũng vui” - ông Đôn nói.
Không chỉ vươn lên làm giàu mà với nghề trồng hoa, những nông dân chân đất đang mang lại nét xuân sắc, trù phú cho làng quê vùng ven sông Hồng này. Ấn tượng đến Xuân Quan mà nhiều người cảm nhận đó là không khí trong lành, môi trường xanh, sạch. Xuân Quan bình yên và quyến rũ. Với thương hiệu hoa Xuân Quan - Văn Giang đang ngày càng trở nên gần gũi và thân quen, những năm gần đây nơi này trở thành điểm đến được yêu thích của những người yêu hoa, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều cặp trai gái yêu nhau đã chọn vùng quê này về chụp ảnh cưới. Ngày nghỉ cuối tuần làng hoa rộn ràng hơn khi có những đôi bạn trẻ tìm đến để thỏa sức thả hồn bên hoa. “Người trồng hoa thân thiện, dù bận bịu chăm chút những luống hoa nhưng họ vui vẻ ngừng tay để chụp ảnh hộ một du khách nào đó, khiến ai đến một lần sẽ nhớ mãi” - anh Nguyễn Duy, một khách du lịch đến từ Hà Nội bộc bạch.
Làng hoa Xuân Quan đã có định hướng phát triển bền vững, gắn giữa trồng hoa với du lịch sinh thái. Nằm cạnh bên làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) và chỉ cách trung tâm Thủ đô khoảng 25 cây số, du khách trong nước và nước ngoài nhiều năm nay đi tour du lịch Bát Tràng, nghe tiếng Xuân Quan đã tìm đến vãn cảnh. Triển vọng một tương lai không xa, làng hoa Xuân Quan sẽ là vùng sản xuất hoa lớn của cả nước và trở thành điểm đến của du khách bốn phương.
Nghề trồng hoa và cây cảnh đang trở thành một nghề sinh lợi lớn cho một bộ phận đáng kể các hộ nông dân. Theo các chuyên gia, bên cạnh nhu cầu thưởng lãm ngày càng cao của người dân, sự đầu tư của Nhà nước về cơ sở hạ tầng và cơ chế chính sách, có đóng góp rất lớn của các nhà khoa học trong việc lai tạo, thu thập, tuyển chọn các giống hoa, cây cảnh mới. |