AP dẫn báo cáo mới đây của WB cho hay, đầu tư công và tư vẫn chưa đủ để thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực, trong khi tiềm năng từ làn sóng đầu tư về gần (near-shoring) chưa được hiện thực hóa. Báo cáo chỉ ra các nguyên nhân chính của tình trạng này bao gồm chi phí vốn cao, chất lượng giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu, cơ sở hạ tầng kém phát triển và tình trạng chính trị bất ổn.
Trong báo cáo, WB nêu rõ, mặc dù làn sóng - đầu tư near-shoring gây nhiều chú ý từ giới đầu tư toàn cầu trong thời gian qua, song trên thực tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại khu vực trên vẫn thấp hơn so mức của 13 năm trước. Tốc độ tăng trưởng tại 2 nền kinh tế lớn nhất khu vực là Brazil và Mexico được dự báo cũng sẽ chậm lại trong năm 2024, đạt 2,8% và 1,7%, giảm so mức tăng trưởng lần lượt là 2,9% và 3,2% trong năm 2023. Trong khi đó, Argentina và Haiti là hai quốc gia dự kiến trải qua giai đoạn suy giảm kinh tế nghiêm trọng trong năm nay, trước khi phục hồi dần vào năm 2025.