Sức lan tỏa của mô hình sống xanh

Khởi phát của nhiều mô hình sống xanh ở Đà Nẵng do Hội LHPN thành phố xây dựng từ năm 2010, như Mái nhà xanh, Phân loại rác thải, Trồng hoa và cây xanh, mô hình rau sạch… Đến nay, phong trào sống xanh đã được kết hợp với chủ trương xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường, góp phần mang lại dấu ấn riêng cho đô thị này.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng tìm hiểu các sáng kiến bảo vệ môi trường.
Học sinh Đà Nẵng hào hứng tìm hiểu các sáng kiến bảo vệ môi trường.

Khi mô hình sống xanh “chạm” vườn ươm doanh nghiệp

Sau nhiều năm cùng nhiều chị em trong khu dân cư xây dựng mô hình “Tổ góp vốn tình thương”, xây dựng thương hiệu mô hình sống xanh bằng “Tổ tiết kiệm 2T - Tiết kiệm và Tận dụng”, biến rác thải thành tiền… chị Trịnh Thị Hồng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận Hòa Phú 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu- đã trở thành Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ sinh học Minh Hồng. Việc thành lập công ty được sự hỗ trợ từ Vườm ươm doanh nghiệp của TP Đà Nẵng. Sự thành công ngày hôm nay của chị đã phải trải qua một thời gian dài tự cố gắng, nỗ lực hết mình khi cùng cộng đồng kết nối, sống xanh.

Tâm sự về việc thành công trong mô hình sống xanh với chế phẩm EM, chị Hồng cười và nói rằng, người phụ nữ có một vai trò quan trọng trong gia đình, chính các chị là hơi ấm, là ngọn lửa yêu thương nhen lên trong mỗi căn bếp nhỏ. Và phụ nữ, việc tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả xã hội là một nhu cầu cần thiết. Vì vậy, tôi muốn mang đến cho người Việt Nam sản phẩm sinh học sạch, thân thiện từ môi trường. Việc làm của chị đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Chị cũng là người thành công nhất trong hàng trăm ngàn mô hình sống xanh của Đà Nẵng. Quy trình sản xuất chế phẩm EM gồm nước rửa chén, nước lau nhà… khá đơn giản. Nguyên liệu gồm 3 kg rác thải như rau già, vỏ củ, quả, rửa sạch, hòa 3 gam đường vào 10 lít nước, ủ 30 ngày, lọc qua hệ thống lọc điều chỉnh PH. Sau đó, chị phối trộn bột dừa và chất hữu cơ từ dừa cho ra thành phẩm. Bây giờ thì sản phẩm nước rửa chén, lau nhà của chị Hồng đã theo chân nhiều bà nội trợ đi khắp thành phố, và đã có mặt tại các thị trường lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Không giữ bí quyết riêng, chị Hồng đã truyền lại quy trình biến rác thành chế phẩm cho gần 800 hộ dân ở 11 xã, phường của huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Thanh Khê và Liên Chiểu. Đặc biệt, chị đã ký hợp đồng với những phụ nữ nghèo, phụ nữ lớn tuổi để tiêu thụ chế phẩm sinh học phần nước thô ban đầu. Tháng 7-2016, chị Hồng thành lập doanh nghiệp với số vốn điều lệ là 500 triệu đồng. Doanh thu hiện nay của công ty gần một tỷ đồng mỗi năm. Hiện công ty thu gom, xử lý 94.500 kg rác thải hữu cơ thực vật mỗi tháng. Có gần 100 hộ nghèo đang tham gia sản xuất với chị, mang lại thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng/hộ. Với tâm huyết của mình, chị Hồng mong muốn phát triển công ty và đến năm 2020, sẽ giải quyết việc làm cho 2.275 lao động thuộc hộ nghèo, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo.

Và, xanh lan tỏa trong trường học

Những ngày đầu tháng 12 này, hàng nghìn học sinh Đà Nẵng đã được thỏa sức đắm mình trong hàng chục sáng kiến sống xanh - bảo vệ môi trường sống được trưng bày tại cuộc thi “Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề về môi trường” năm 2016. Sống xanh, bắt đầu từ ý thức, hành động nhỏ hằng ngày.

Sẽ không ngạc nhiên nếu nhìn thấy toàn bộ những sản phẩm độc đáo từ cuộc thi này được làm từ các đồ vật bỏ đi hoặc các vật liệu chi phí thấp. Ngày hội sống xanh với những sản phẩm ấn tượng như chậu hoa, cây cảnh, đến thùng rác làm từ lốp xe cũ, trồng rau thủy canh. Chính từ cuộc thi này đã tạo nên sân chơi bổ ích trong trường học, giúp tăng khả năng tư duy sáng tạo trong đội ngũ giáo viên và học sinh về những vấn đề bảo vệ môi trường, từ đó đề ra được các giải pháp, ý tưởng, mô hình thiết thực tạo sự quan tâm trong cộng đồng về bảo vệ, phát triển môi trường bền vững. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của việc bảo vệ môi trường đối với chất lượng cuộc sống.

Sống xanh bắt đầu từ những hành động xanh. Thành phố Đà Nẵng đã và đang xanh, sạch hơn từ những việc làm rất nhỏ.

Được triển khai từ năm 2010, đến nay, toàn TP Đà Nẵng có 88 câu lạc bộ, 611 nhóm “Sống xanh” với 8.574 thành viên. Qua mô hình đã góp phần giúp các thành viên tham gia “Sống xanh” nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, thói quen sinh hoạt hằng ngày theo hướng tích cực và trở thành những thành viên tiên phong trong bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Hiện nay, khi TP Đà Nẵng thực hiện chủ trương Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường, nhiều hoạt động sống xanh đã được lồng ghép vào xây dựng, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.