Sóng gió trên thị trường tài chính Argentina

Ít ai ngờ cuộc bầu cử sơ bộ, vốn không mang tính quyết định đến ngôi vị Tổng thống, lại gây nhiều sóng gió trên thị trường tài chính Argentina. Đồng nội tệ mất giá, giá trị các trái phiếu chủ chốt lao dốc là hai gam màu xám trong bức tranh tài chính ảm đạm ở Xứ sở Tango.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: SIMANCA
Biếm họa: SIMANCA

Cơ quan Bầu cử quốc gia Argentina công bố kết quả kiểm phiếu cho thấy, Hạ nghị sĩ Javier Milei - nhân vật cực hữu đang lên trên chính trường quốc gia Nam Mỹ, dẫn đầu với 30,38% số phiếu ủng hộ. Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa, do liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả Union por la Patria (Liên minh vì Tổ quốc) đề cử, đứng vị trí thứ hai với 21,28% số phiếu bầu. Hai ứng cử viên tổng thống thuộc liên minh đối lập Juntos por el Cambio (Đoàn kết vì sự thay đổi) là Chủ tịch đảng Đề xuất Cộng hòa (PRO - chính đảng chủ chốt trong liên minh trung hữu cầm quyền giai đoạn 2015-2019), bà Patricia Bullrich và Thị trưởng Thủ đô Buenos Aires, ông Horacio Rodriguez Larreta giành được lần lượt 17,01% và 11,22% số phiếu bầu. Hơn 10 cặp ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống còn lại không hội tụ đủ 1,5% số phiếu ủng hộ sẽ không được tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử chính thức vào tháng 10/2023.

Tuy cuộc bầu cử sơ bộ chưa có tính chất quyết định đến ngôi vị Tổng thống sắp tới, nhưng lại gây “cơn sóng thần” trên thị trường tài chính Argentina. Ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố, tỷ giá hối đoái tăng vọt và giá trị trái phiếu có chủ quyền của Argentina trên thị trường quốc tế bị “nhấn chìm” trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng hoang mang về tình hình tài chính ở Xứ sở Tango. Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) đã quyết định phá giá đồng peso khoảng 20% so với đồng USD, đồng thời tăng lãi suất cơ bản từ mức 97% lên 118%. Trên thị trường tài chính, chỉ số S&P Merval trên sàn chứng khoán Buenos Aires mở đầu phiên với mức giảm, nhưng đóng cửa với mức tăng 3,3%, nhờ các hoạt động giao dịch bằng đồng USD. Tuy nhiên, cổ phiếu của các doanh nghiệp lẫn trái phiếu chính phủ của Argentina bằng USD niêm yết trên sàn chứng khoán New York (Mỹ) giảm mạnh, ở mức hơn 10%.

Giám đốc Công ty tư vấn LP Consulting, ông Leonardo Piazza phàn nàn rằng, kịch bản này chỉ mang lại nhiều bất ổn kinh tế hơn, thêm vào đó tính biến động cao sẽ khiến thị trường càng trở nên phức tạp. Theo chuyên gia Leonardo Piazza, việc đồng nội tệ peso mất giá là điều có thể đoán định do dự trữ ngoại tệ ròng của Argentina đang ở mức âm, lên tới 10 tỷ USD, khiến BCRA “lực bất tòng tâm” trong việc duy trì tỷ giá do nhu cầu về USD tăng vọt. Giám đốc điều hành Quỹ tư vấn Fundacion Libertad y Progreso, nhà kinh tế học Aldo Abram cảnh báo, tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu của Argentina được mua vào bằng đồng USD sẽ tăng giá mạnh những ngày tới.

Theo giới phân tích, dù chỉ là một cuộc bầu cử sơ bộ, song sự kiện này vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây chính là phép thử lớn nhất về uy tín của các ứng cử viên trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới, đặc biệt là trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua một giai đoạn biến động về kinh tế vĩ mô, với tỷ lệ lạm phát luôn ở mức cao. Cuối tháng 7 vừa qua, Argentina và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đạt thỏa thuận về kết quả của phiên rà soát thứ 5 và 6 liên quan tiến trình tái cơ cấu nợ mà hai bên ký hồi tháng 3/2022. Với thỏa thuận sơ bộ này, IMF sẽ xem xét giải ngân thêm 7,5 tỷ USD cho Argentina nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ giảm thiểu những khó khăn về tài chính. Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa cho biết, việc giải ngân khoản tín dụng 7,5 tỷ USD trên được thực hiện theo hai giai đoạn, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 11 tới.

Phó Giám đốc phụ trách khu vực Mỹ latin của IMF Luis Cubeddu nhấn mạnh, tình hình kinh tế Argentina ngày càng khó khăn do hạn hán nghiêm trọng và những vấn đề nội tại cũng như cung cách điều hành. Theo quan điểm của IMF, để đạt được điều khoản về chính sách tài khóa, trong đó có mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách từ 2,3% xuống 1,9% GDP trong năm nay, Chính phủ Argentina cần thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, kết hợp điều chỉnh trợ cấp năng lượng, áp dụng thuế mới với hàng nhập khẩu và cải thiện hệ thống trợ cấp xã hội.