Sơn La sau lũ quét

Do bão số 3, nhiều địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa lớn diện rộng, kéo dài liên tục, gây ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá, gây thiệt hại nặng nề. Tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố, cơ sở dừng các cuộc họp không cần thiết, tập trung các giải pháp ứng phó.
0:00 / 0:00
0:00
Đưa trẻ em ra khỏi khu vực ngập úng ở huyện Mộc Châu.
Đưa trẻ em ra khỏi khu vực ngập úng ở huyện Mộc Châu.

1/Từ ngày 7 đến 9, tại các huyện, thành phố của Sơn La bị mưa lớn kéo dài gây lũ, sạt lở tại nhiều xã, bản, thiệt hai lớn về tài sản, hoa màu, nhà cửa. Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Tại một số xã, thị trấn của các huyện Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã và TP Sơn La đã có mưa to gây lũ, sạt lở, xuất hiện gió lốc gây thiệt hại cho nhà ở, cây trồng, vật nuôi. Lũ quét, lũ ống khiến nhiều nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng chục nhà phải di dời khẩn cấp, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị vùi lấp... Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện “4 tại chỗ”, di dời những hộ có nhà bị lũ cuốn đến các điểm trường học, nhà văn hóa bản và khu vực an toàn. Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, cho biết: Trên địa bàn xã, nước lũ vẫn đang dâng cao gây ngập 2 cầu tràn. Huyện và xã đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo. Đồng thời, nhắc nhở người dân không được chủ quan, không cố tình vượt qua các đập tràn, suối khi nước đang dâng cao…

Tại huyện vùng cao Bắc Yên và huyện Phù Yên, mưa lớn kéo dài gây sạt lở một số tuyến đường đi các bản. Các tuyến đường liên xã cũng bị tắc hoàn toàn do sạt lở đất; các tuyến Quốc lộ 32b và 43 đoạn qua huyện Phù Yên cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Đồng chí Hờ A Mang, Chủ tịch xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, cho biết: Mưa lớn cũng gây sạt lở 5 nhà dân của bản Chống Cha và Háng Đồng, phải di dời khẩn cấp. Xã đã cắm biển cảnh báo những nơi nguy hiểm, bố trí lực lượng, phương tiện xử lý các điểm sạt lở và trực tại khu vực trọng điểm xung yếu…

Tại huyện Mộc Châu, thống kê ban đầu, mưa lớn khiến 6 nhà dân bị tốc mái, sạt lở đất, ngập cục bộ một số đoạn đường nội thị, một số khu dân cư, trường học, tuyến đường bị ngập nước 20-40 cm; nhiều khu ruộng lúa bị ngập. Hiện đang tiếp tục có mưa, huyện đã lập 5 đoàn công tác đi đến các xã, thị trấn để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

2/Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cho biết: Sở đã có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học và giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày 9 và 10/9. Nếu vẫn mưa lớn sau ngày 10/9, sẽ có chỉ đạo tiếp theo. Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nội trú, không cho học sinh đi về trong thời gian bão và hoàn lưu bão đang diễn ra. Chủ động di dời toàn bộ tài sản và bố trí chỗ ở, sinh hoạt cho học sinh bảo đảm an toàn.

Trước đó, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó tác động của bão với tinh thần chủ động phòng ngừa; ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân và Nhà nước.

Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, thông tin: Trước tình hình mưa lũ đang tiếp tục diễn biến phức tạp, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời bố trí lực lượng di chuyển người và tài sản tại các điểm bị ngập úng đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng đặt biển báo, có người túc trực để cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo, núi, chú ý quan sát sạt lở đất, bảo đảm nơi tránh trú an toàn trong thời điểm mưa lũ, sạt lở.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang tiếp tục trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai công tác ứng phó phù hợp diễn biến thiên tai.