Sớm đưa học sinh vùng lũ trở lại trường học

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tới thăm hỏi, động viên ngành giáo dục Yên Bái sau ảnh hưởng của bão số 3.

Ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái ước tính thiệt hại khoảng 56,5 tỷ đồng; 2 giáo viên thuộc thành phố Yên Bái thiệt mạng do sạt lở đất; 8 học sinh thiệt mạng do sạt lở, ngập lụt; gần 23.000 học sinh bị mất/hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập với thiệt hại khoảng 11,5 tỷ đồng... Đến ngày 13/9, toàn tỉnh Yên Bái có 152 cơ sở giáo dục đã tổ chức cho học sinh trở lại trường; riêng TP Yên Bái, các huyện Văn Yên và Trấn Yên chưa cho học sinh trở lại lớp. Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thành phố tập trung lực lượng giúp các trường khắc phục hậu quả bão, lũ để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Thứ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với ngành giáo dục Tuyên Quang về việc khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Từ ngày 13/9, toàn tỉnh Tuyên Quang có 292/456 trường cho học sinh đi học trở lại. Dự kiến từ ngày 16/9, tất cả các trường cho học sinh đi học trở lại. Riêng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS, THPT Chiêm Hóa dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ ngày 23/9 để sửa chữa, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, làm việc và hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tại tỉnh Cao Bằng, đến thời điểm này còn 10/519 cơ sở giáo dục vẫn chưa tổ chức học trở lại được do nước sông suối còn cao và đường sạt lở, chia cắt. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng rà soát, đánh giá độ an toàn tại các điểm trường theo tinh thần nơi nào an toàn mới đưa học sinh trở lại học; phân bổ kinh phí hỗ trợ để khắc phục cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh.