Quảng Bình hướng ra vùng bão lụt

Chắc chắn rằng, dù thiệt hại rất lớn do thiên tai gây ra nhưng với sự xuất hiện của các tình nguyện viên đến từ Quảng Bình và miền trung thân thương thể hiện qua dòng chữ trên áo họ mặc sẽ tiếp thêm nghị lực giúp người dân sớm vượt qua khó khăn này.
Ngư dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cẩu thuyền đánh cá lên xe chuyển ra hỗ trợ ứng cứu người dân vùng ngập lụt phía bắc.
Ngư dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cẩu thuyền đánh cá lên xe chuyển ra hỗ trợ ứng cứu người dân vùng ngập lụt phía bắc.

1/Bão số 3 vừa tan, nhìn thấy cảnh tan hoang ở các tỉnh, thành phố phía bắc được chiếu trên tivi, anh Đỗ Bá Thắng ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) chia sẻ cùng với nhóm bạn những hình ảnh đau lòng đầu tiên đó. Và rồi, những bức hình ám ảnh đó đã lay động tâm can của những người trẻ sinh ra lớn lên ở vùng “rốn lũ” Quảng Bình. Họ đã góp tiền đón xe khách từ Quảng Bình ra Hải Phòng mang theo cưa máy, các cuộn dây, ít mì ăn liền, lương khô để hỗ trợ người dân thu dọn cây xanh gãy đổ và hiện trường sau bão. Đỗ Bá Thắng cho biết, có lẽ nhóm tình nguyện viên của anh có mặt sớm nhất trong số các đoàn, nhóm đến Hải Phòng trợ giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau nhóm của Thắng một ngày, còn có hai nhóm tình nguyện khác từ Quảng Bình ra “chia lửa” với các địa phương bạn. Công ty TNHH Jungle Boss - một trong hai đơn vị hoạt động du lịch mạo hiểm hàng đầu ở Quảng Bình cử đoàn tình nguyện viên gần 50 người di chuyển bằng ô-tô ra Hải Phòng để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Các tình nguyện viên đều là nhân viên, porter của Jungle Boss phần lớn có quê ở Quảng Bình - nơi có nhiều kinh nghiệm ứng phó, xử lý hậu quả thiên tai mưa lũ, lại có sức khỏe dẻo dai, quen nghề đi rừng nên có khả năng xử lý nhanh, hiệu quả các sự cố, tình huống do thiên tai ở địa phương bạn. Trước khi lên đường, lãnh đạo công ty cũng đã liên hệ với Thành đoàn Hải Phòng nhằm giới thiệu, kết nối, sắp xếp vị trí hỗ trợ cụ thể để có thể bắt tay vào việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Thêm nữa, đoàn công tác của Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Đồng Hới gồm nhiều cán bộ, nhân viên có sức khỏe và chuyên môn tốt mang theo xe cẩu, một cơ số thiết bị chuyên dụng, vật tư, cũng đã có mặt ở Thủ đô Hà Nội để hỗ trợ xử lý cây xanh gãy đổ. Mấy hôm nay, các anh đang cắt cây, thu dọn đường phố ở phường Hàng Trống và các tuyến phố ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh em chia sẻ, làm việc với cường độ cao, dưới màn mưa nhưng không ai cảm thấy mệt, ngược lại, họ còn tự hào vì đã góp sức, chung tay của chính quyền và người dân Thủ đô khắc phục thiệt hại để đưa lại sự bình yên cho phố phường.

Còn ở xã vùng cao Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đêm hôm trước, phụ nữ trong cả xã chong đèn bóc lạc, rang muối để làm muối vừng, làm các hũ lạc sả thịt để gửi ra cho bà con ngoài bắc đang gặp khó.

2/Chiều 10/9, tại bãi biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình diễn ra một sự kiện chưa từng có trong lịch sử ở vùng bãi ngang này khi một nhóm tình nguyện viên là ngư dân của xã đang cẩu 4 chiếc thuyền đánh cá của gia đình lên ô-tô để mang ra ứng cứu người dân vùng bị ngập lụt phía bắc. Hiện nay, 4 thuyền đánh cá loại nhỏ với tính cơ động cao cùng 8 thanh niên - ngư dân can trường của làng biển Ngư Thủy, Quảng Bình đã có mặt ở Phú Thọ và Yên Bái để cùng các lực lượng giúp người dân ứng phó với lũ lụt. Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc cho biết, hiện nay đang mùa đánh bắt, nhưng anh em ngư dân đã gác lại mùa vụ, cẩu thuyền lên xe để ra bắc cứu hộ là một nghĩa cử rất đáng trân trọng. Với kinh nghiệm cứu hộ trong trận lũ lịch sử năm 2020 tại rốn lũ Lệ Thủy và Quảng Ninh chắc chắn anh em sẽ làm được nhiều việc thiết thực, ý nghĩa tại vùng lũ phía bắc. Bà con nhân dân cũng quyên góp, ủng hộ 1.000 chiếc áo phao cứu sinh và một số nhu yếu phẩm gửi ra hỗ trợ bà con bị thiệt hại ngoài đó.

Khi biết chị chủ cửa hàng Trung Hương ở phường Phú Hải nhắn tin trên mạng xã hội kêu gọi làm thịt sả ruốc - món thực phẩm quen thuộc có thể dùng ngay và cất giữ được lâu của người miền trung trong mùa bão lụt, nhiều phụ nữ trong phường đã xúm lại cùng làm. Mỗi người một việc, ai có thì góp ít tiền, ít kg sả tươi, xoong nồi, bếp để làm thịt ruốc sả.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân cho biết: “Trong điều kiện của một địa phương còn nhiều khó khăn nhưng chỉ sau một ngày phát động, kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc bị thiệt hại của thiên tai, chúng tôi đã nhận được số tiền ủng hộ gần 5 tỷ đồng. Sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần như vậy là những tình cảm quý báu, kịp thời góp phần giúp nhân dân các tỉnh phía bắc nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, sự ủng hộ, chia sẻ của người dân cũng như những hành động, việc làm của nhân dân Quảng Bình hướng về đồng bào phía bắc bị hoạn nạn đã viết nên những câu chuyện đẹp về tình người”.