Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến vi phạm khai thác cát, sỏi tại Bắc Kạn

Liên quan đến hành vi vi phạm trong khai thác cát, sỏi trên địa bàn mà Nhân Dân điện tử đã phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn thông tin, đã yêu cầu các phòng chuyên môn và chính quyền xã tiến hành kiểm điểm xong trước ngày 15/3.
Một khu vực bị đào xới để khai thác cát, sỏi ở mỏ Hợp Thành-Hát Lài. Ảnh: TUẤN SƠN.
Một khu vực bị đào xới để khai thác cát, sỏi ở mỏ Hợp Thành-Hát Lài. Ảnh: TUẤN SƠN.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì Lương Thanh Lộc, huyện đã yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Sơn Thành, Văn Lang và thị trấn Yến Lạc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan theo chỉ đạo của tỉnh.

Nội dung kiểm điểm là làm rõ, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân của cấp huyện, cấp xã trong quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, xây dựng khi để 3 doanh nghiệp xảy ra nhiều vi phạm trên địa bàn mà không thanh tra, kiểm tra kịp thời; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

Việc kiểm điểm của cấp phòng, các xã xong trước ngày 15/3/2024.

Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm điểm của các đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện họp kiểm điểm trước ngày 20/3/2024.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, trong năm 2023, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức các cuộc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản.

Huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Tổ công tác liên ngành của huyện phối hợp các xã kiểm tra, lập biên bản đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong khai thác cát, sỏi.

Từ tháng 9/2023, huyện đã kiểm tra, yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung chấp hành nghiêm các quy định. Huyện yêu cầu công ty chấm dứt các hoạt động xây dựng, khai thác cát, sỏi tại khu phụ trợ số 2, di dời máy móc, khôi phục hiện trạng trước ngày 24/9/2023.

Sau khi bị xử phạt vào ngày 9/8/2023, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, cho thuê đất và tiếp tục san gạt mặt bằng, tận thu cát, sỏi cho đến ngày 22/9/2023 mới dừng.

Sau khi Nhân Dân điện tử phản ánh tình trạng vi phạm tại bài viết “Quản lý lỏng lẻo, nhiều doanh nghiệp cố tình làm trái quy định trong khai thác cát, sỏi” vào ngày 23/2, đến ngày 27/2, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã họp xem xét giải quyết các dấu hiệu vi phạm.

Sau cuộc họp, huyện chỉ đạo các xã tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép; xử lý vi phạm theo quy định.

Huyện giao xã Sơn Thành và Văn Lang khẩn trương lập hồ sơ xử lý hộ gia đình, cá nhân có dấu hiệu, hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê không đúng quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương, tập trung tham mưu xử lý khối lượng cát khoảng 1.900m3 tại khu vực phụ trợ (chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai) tại mỏ Hợp Thành-Hát Lài của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp khắc phục tồn tại, vi phạm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã phản ánh, tại huyện Na Rì, 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần bê-tông và vật liệu xây dựng An Bình; Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung và Công ty cổ phần Sao Mai Bắc Kạn đã bất chấp quy định của pháp luật, có nhiều vi phạm trong quá trình khai thác, tận thu cát, sỏi tại các mỏ Nà Khon-Nà Diệc; Cốc Coóc-Bản Pò và Hợp Thành-Hát Lài.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.