Hội thảo là dịp để lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy hai nước tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.
Hội thảo diễn ra từ ngày 20-25/9, với sự tham dự của Đoàn đại biểu Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tá Bounpheng Inthavong, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, làm Trưởng đoàn, và các lãnh đạo, cán bộ thuộc lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Lào.
Về phía Việt Nam, dự lễ khai mạc có Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Tham mưu, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các giảng viên, chuyên viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, Việt Nam và Lào đều chịu tác động lớn từ nguồn ma túy xuất phát từ khu vực “Tam giác vàng”. Trong bối cảnh hoạt động tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống ma túy đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng thực thi pháp luật hai nước, đòi hỏi phải tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã duy trì, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin qua đường dây nóng; tổ chức các hội nghị giao ban và phối hợp đấu tranh nhiều chuyên án chung, qua đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới hai nước.
Hội thảo tập huấn là hoạt động hợp tác thường niên trong chương trình hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước. Trong khuôn khổ chương trình, các giảng viên, chuyên gia hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về tình hình ma túy thế giới, khu vực và tuyến biên giới Việt Nam-Lào; hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy; công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm ma túy; kinh nghiệm truy bắt đối tượng truy nã, các đối tượng sử dụng vũ khí nóng và công tác giám định chất ma túy.
Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham gia các chuyên đề trọng tâm về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tại Việt Nam và vùng biên giới Việt-Lào; hệ thống pháp luật cùng kinh nghiệm điều tra, truy bắt đối tượng truy nã. Chương trình cũng đi sâu thảo luận về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng, nghiệp vụ của lực lượng hải quan và công tác giám định, phân tích chất ma túy…
.