Bắc Kạn: Quản lý lỏng lẻo, nhiều doanh nghiệp cố tình làm trái quy định trong khai thác cát, sỏi

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã cấp phép khai thác cát, sỏi ở các lưu vực sông trên địa bàn huyện Na Rì. Điều này góp phần khắc phục tình trạng thiếu vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Na Rì nói riêng và cả tỉnh nói chung. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã cố tình làm trái quy định trong khi khai thác, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Mỏ Hợp Thành-Hát Lài nhiều lần san gạt, tuyển rửa cát ngoài diện tích theo hồ sơ thiết kế. Ảnh: TUẤN SƠN.
Mỏ Hợp Thành-Hát Lài nhiều lần san gạt, tuyển rửa cát ngoài diện tích theo hồ sơ thiết kế. Ảnh: TUẤN SƠN.

Từ năm 2019 tới nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã cấp phép khai thác 3 mỏ cát, sỏi trên địa bàn huyện Na Rì. Cụ thể, Công ty cổ phần bê-tông và vật liệu xây dựng An Bình được cấp mỏ Nà Khon-Nà Diệc tại xã Sơn Thành và Văn Lang; Công ty cổ phần Sao Mai Bắc Kạn được cấp mỏ Cốc Coóc-Bản Pò tại thị trấn Yến Lạc; Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung được cấp mỏ Hợp Thành-Hát Lài tại xã Sơn Thành.

Vừa qua, khi tiến hành kiểm tra, ngành chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện cả 3 công ty này có những vi phạm kéo dài ở lĩnh vực đất đai; khoáng sản, xây dựng và bảo vệ môi trường. Một số vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang được ngành chức năng xem xét xác minh thêm.

Tại mỏ Nà Khon-Nà Diệc, Công ty cổ phần bê-tông và vật liệu xây dựng An Bình đã tự ý thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của một hộ dân để san gạt tạo mặt bằng, làm mất đi mục đích sử dụng đất ban đầu. Công ty sử dụng đất vượt ranh giới được giao để xây dựng công trình phụ trợ trên diện tích 2.138m2.

Công ty này không thực hiện đúng theo thiết kế xây dựng đã được phê duyệt. Hồ sơ hợp quy sản phẩm chưa thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn. Công ty chưa lắp đặt trạm cân theo quy định. Đặc biệt, dù chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý nhưng công ty này đã ngang nhiên xuất bán khoảng hơn 1.000m3 trong tổng số 3.000m3 cuội đã tuyển rửa, thu gom được.

Việc bất chấp pháp luật của công ty này còn ở việc không báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Nhiều nội dung nằm trong kế hoạch bảo vệ môi trường cũng bị công ty này “bỏ qua”. Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn bị vùi lấp. Công ty không có kho chứa chất thải nguy hại theo quy định. Chất thải nguy hại vứt bừa bãi ngoài sân, trên hiên nhà, sát bụi tre… Các ao lắng bị bồi lấp, không còn hiện trạng 3 ngăn lắng.

Thay vì xây kho chứa theo quy định, Công ty cổ phần bê-tông và vật liệu xây dựng An Bình lại vứt bừa bãi chất thải nguy hại vào bờ tre. (Ảnh: NGUYỄN HOÀNG)

Thay vì xây kho chứa theo quy định, Công ty cổ phần bê-tông và vật liệu xây dựng An Bình lại vứt bừa bãi chất thải nguy hại vào bờ tre. (Ảnh: NGUYỄN HOÀNG)

Khai thác cát, sỏi trên sông nhưng công ty này cũng không lập, nộp báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước định kỳ; không thực hiện quan trắc giám sát chất lượng nước…

Tương tự, tại mỏ Cốc Coóc-Bản Pò, Công ty cổ phần Sao Mai Bắc Kạn đã chiếm sử dụng 200m2 đất nằm trong diện tích 13.944m2 đất đã được tỉnh Bắc Kạn cho thuê để thực hiện dự án gạch không nung xi-măng cốt liệu.

Trong tháng 7/2023, Công ty đã khai thác không đúng thời gian khai thác quy định, sử dụng không đúng hệ thống khai thác. Đặc biệt là cho đến tháng 1/2024, công ty này vẫn không có giấy phép môi trường.

Công ty cũng không lập, nộp báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước định kỳ; không quan trắc giám sát chất lượng nước và lắp đặt thiết bị giám sát lượng nước khai thác.

Còn tại mỏ Hợp Thành-Hát Lài, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung đã sử dụng hơn 1,6ha làm khu phụ trợ 2 khi chưa được nhà nước cho thuê đất. Quá trình san gạt, công ty đã thu gom, chế biến được khoảng 1.900m3 cát.

Tại khu vực văn phòng mỏ (nằm ngoài diện tích theo hồ sơ thiết kế), công ty thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để làm văn phòng khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Công ty cũng không lắp trạm cân theo quy định; tự ý san gạt mặt bằng khu vực phụ trợ; tự ý xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và thực hiện không đúng theo giấy phép môi trường được cấp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một số vi phạm tại 3 mỏ cát, sỏi nói trên không phải là mới diễn ra. Một số vi phạm đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt.

Tháng 7/2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn đã phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty cổ phần Sao Mai Bắc Kạn số tiền 50 triệu đồng. Vi phạm được xác định là công ty đã khai thác không đúng khung thời gian quy định; sử dụng giàn tuyển và tàu cuốc không đúng hệ thống khai thác.

Tháng 8/2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung số tiền hơn 48 triệu đồng. Vi phạm được xác định là công ty san gạt mặt bằng khi chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã thiếu kiểm tra, giám sát, có dấu hiệu buông lỏng quản lý nên để Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung tiếp tục san gạt trái phép khu vực phụ trợ và tuyển rửa được hơn 1.900m3 cát.

Theo báo cáo của Tổ liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện Na Rì, chính quyền huyện và xã nơi có mỏ khoáng sản chưa thực hiện hết trách nhiệm quản lý, phát hiện và ngăn chặn vi phạm; đồng thời, chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra dấu hiệu vi phạm, có nguy cơ thất thoát khoáng sản.

Huyện Na Rì cũng chậm trễ trong báo cáo về kết quả xử lý các tồn tại (nếu có) thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và sử dụng đất của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Dung.

Làm rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm các vi phạm là điều cần được tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghiêm để chấn chỉnh công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn.

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục thông tin về việc chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý của tỉnh Bắc Kạn đối với các sai phạm tại 3 mỏ cát, sỏi nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.