Xử lý vi phạm đất đai, xây dựng ở hồ Trị An

Thời gian qua, việc vi phạm về đất đai, xây dựng ở vùng đất bán ngập và các đảo trên hồ Trị An diễn ra phức tạp. Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai chưa xử lý xong vi phạm cũ thì đã phát sinh các vi phạm mới.

Nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực bán ngập nước hồ Trị An trong những năm qua.
Nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực bán ngập nước hồ Trị An trong những năm qua.

Khu Bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai (Khu Bảo tồn) vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về các trường hợp vi phạm vùng đất bán ngập nước và các đảo trên hồ Trị An.

Chưa xử lý xong vị phạm cũ đã phát sinh vi phạm mới

Theo Khu Bảo tồn, từ đầu năm 2025, đã rà soát, kiểm tra hiện trạng 187 vụ lấn chiếm đất bán ngập và các đảo trên hồ Trị An. Qua đó, ghi nhận 144 trường hợp chưa khắc phục trả lại hiện trạng; 24 trường hợp đã khắc phục; 19 trường hợp đã khắc phục một phần. Địa bàn các xã ghi nhận nhiều trường hợp chưa khắc phục là các xã: Trị An, Thanh Sơn, Phú Lý, Định Quán.

Đối với vi phạm mới tính từ tháng 1 đến hết tháng 10/2025, Khu Bảo tồn đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân các xã xử lý theo thẩm quyền 39 trường hợp. Trong đó, 33 trường hợp chưa khắc phục, 3 trường hợp đã khắc phục, 3 trường hợp đã khắc phục một phần.

Theo Khu Bảo tồn, hành vi lấn chiếm, xây dựng trên đất vùng bán ngập hồ Trị An đã vi phạm các quy định về quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An; quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; vi phạm các quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Cũng theo Khu Bảo tồn, hồ Trị An với diện tích hơn 32.519ha, có nhiều eo ngách nên việc phát hiện các hành vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Vào mùa khô những năm gần đây kéo dài đã khiến mực nước hồ Trị An xuống thấp, tàu kiểm lâm khó tiếp cận các eo ngách hồ, bãi bồi để kiểm tra, giám sát nên các đối tượng lợi dụng tình hình trên để tiến hành bồi đắp, xây lấn, trồng cây,... xuống vùng bán ngập, trên các đảo gây khó khăn cho công tác tuần tra, quản lý bảo vệ.

Hiện nay xu hướng du lịch sinh thái, cắm trại, dã ngoại quanh hồ Trị An đang phát triển, dẫn đến mua bán, sang nhượng trái phép, sử dụng sai mục đích các diện tích đất ven hồ để xây dựng các công trình trái phép trên diện tích bán ngập hồ Trị An diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng bất chấp việc bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Một số trường hợp chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến các vụ vi phạm kéo dài, phát sinh, cơi nới, kiên cố hóa,.. gây khó khăn cho công tác quản lý của Khu Bảo tồn.

Cùng với đó, Khu Bảo tồn không có thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai nên khi phát hiện hành vi vi phạm lực lượng kiểm lâm của đơn vị chỉ tiến hành lập biên bản kiểm tra ban đầu, đình chỉ hành vi vi phạm đồng thời thông báo cho chính quyền xã nơi xảy ra vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

ndo_br_dong-nai-133-9576.jpg
Lực lượng chức năng cưỡng chế một trường hợp xây dựng trái phép ở vùng đất bán ngập hồ Trị An.

Cần xử lý dứt điểm các vi phạm

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An trong thời gian tới, Khu Bảo tồn kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ đơn vị xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm các quy định về lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Khu Bảo tồn hoàn thiện phương án sử dụng đất để kịp thời trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Từ đó, làm cơ sở để Khu Bảo tồn thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng đất, trong đó có diện tích đất đảo trên hồ Trị An.

Đối với chính quyền các địa phương liên quan cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Khu Bảo tồn trong trong công tác quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng lập phương án sử dụng đất vùng bán ngập hồ Trị An và tổ chức thực hiện phương án của địa phương. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Khu Bảo tồn, Công ty thủy điện Trị An và các cơ quan có liên quan kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Chính quyền các địa phương chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng và Khu Bảo tồn kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh du lịch tự phát, lấn chiếm, xây dựng trái phép... đôn đốc thực hiện hoặc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Hồ Trị An là hồ nhân tạo với diện tích 32.519,88ha nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó vùng đất bán ngập khoảng 11.000ha với tiềm năng du lịch lớn. Những năm gần đây, nhiều trường hợp mua đất của các hộ sinh sống ven hồ, rồi ngang nhiên lấn chiếm lòng hồ, xây dựng công trình trái phép để kinh doanh du lịch sinh thái.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.